Khoai tây nướng phô mai thơm lừng siêu hấp dẫn

Hương Thảo,
Chia sẻ

Khi thử món khoai tây nướng phô mai này bạn sẽ có cảm giác hơi giống như khi thưởng thức một chiếc bánh pizza mà chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm bạn ngất ngây rồi!







Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món khoai tây nướng phô mai:

2 quả trứng

2 củ khoai tây

100g phô mai

1 quả cà chua





Cho khoai tây vào nồi luộc. Khoai chín thì vớt ra đĩa để ráo.




Dùng dao cắt ¼ mặt ngang của củ khoai tây sau đó dùng thìa nạo bớt phần thịt khoai.




Phô mai bẻ thành từng khúc nhỏ, cà chua thái hạt lựu cho vào giữa củ khoai. Tiếp đến cho lòng đỏ trứng vào và rắc thêm phô mai, hành ngò.




Cho vào lò nướng ở 170 độ C trong khoảng 15-20 phút hay đến khi trứng chín là được.


Dù là một món ăn theo đúng kiểu Âu nhưng khoai tây nướng phô mai lại cực kì dễ chiều lòng các thực khách Việt. Khi thưởng thức món này bạn sẽ có cảm giác hơi giống như khi thưởng thức một chiếc bánh pizza với phần phô mai thơm phức mà chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm bạn phải ngất ngây rồi!

Khoai tây

Chúc các bạn thành công và có món khoai tây nướng phô mai thật ngon nhé!

Chia sẻ