Khoai lang lắc phô mai món ngon miễn chê

Alice,
Chia sẻ

Khoai lang chiên giòn tan, nóng hổi, bao phủ bên ngoài 1 lớp bột phô mai mặn ngọt béo ngậy thật ngon không thể cưỡng nổi. Món khoai lang lắc phô mai này chắc chắn sẽ ghi điểm với đám trẻ cho coi!

Để làm khoai lang lắc phô mai bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

500g khoai lang

30g đường

Muối

25g bột phô mai lắc (có thể mua ở cửa hàng bán bánh hoặc siêu thị)

20g bột chiên giòn

20g bột năng

Dầu ăn




Khoai lang gọt vỏ, cắt miếng con chì dày 1cm.



Ngâm khoai vào nước muối pha loãng cho khỏi thâm chừng 15 phút.



Cho khoai, đường, 5g muối vào nồi luộc. Khi khoai vừa sôi thì tắt bếp đổ ra rổ cho ráo nước.



Trộn bột chiên giòn và bột năng vào với nhau, đổ vào rổ khoai, xóc đều cho khoai khoác 1 lớp bột bên ngoài.



Đổ dầu vào chảo sâu lòng, đun sôi dầu, thả khoai vào chiên.



Khi khoai vàng đều thì vớt ra, chuẩn bị giấy thấm dầu để loại bỏ bớt dầu thừa.



Sau khi chiên xong, đổ khoai vào hộp có nắp đậy, đổ bột phô mai vào, lắc đều lên. Ăn nóng.


Nếu bạn đã thưởng thức món khoai tây lắc phô mai giòn ngon miễn chê mỗi lần đi ăn ở Lotteria thì chắc chắn bạn sẽ ghiền ngay món khoai lang chiên phô mai này. Khoai lang chiên giòn tan, nóng hổi, bao phủ bên ngoài 1 lớp bột phô mai mặn ngọt béo ngậy thật ngon không thể cưỡng nổi. Món ăn vặt này chắc chắn sẽ ghi điểm với đám trẻ cho coi!

Chúc bạn ngon miệng!

Chia sẻ