Khoa học nghiên cứu: Phụ nữ dễ có thai hơn nếu từng phẫu thuật 2 bộ phận này trên cơ thể mình

Đinh Hương,
Chia sẻ

Cơ chế sinh sản của con người quả là một điều kỳ lạ. Hai bộ phận, 1 ở cổ họng, 1 ở đường ruột, rốt cuộc lại liên hệ gì tới việc sinh sản của phụ nữ?

Khảo sát của các nhà khoa học Anh tại Học viện Y khoa thuộc đại học Dundee từng được công bố trên tạp chí Fertility and Sterility kết luận rằng phụ nữ sẽ có khả năng thụ thai cao hơn nếu từng trải qua phẫu thuật cắt amidan hoặc ruột thừa.    

Nghiên cứu này được tiến hành trong suốt 15 năm, thông qua các phân tích hồ sơ y tế của 530 nghìn phụ nữ - những người từng thực hiện phẫu thuật cắt ruột thừa và amidan. Theo đó, họ nhận thấy trong khi tỉ lệ khả năng mang thai ở phụ nữ bình thường là 43,7% thì ở người đã cắt ruột thừa là 54,4% và người đã cắt amidan là 53,4%. Đặc biệt, ở những phụ nữ đã cắt cả amidan và ruột thừa thì tỉ lệ khả năng sinh sản lên đến 59,7%.

Khoa học nghiên cứu: Phụ nữ dễ có thai hơn nếu từng phẫu thuật 2 bộ phận này trên cơ thể mình - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Bác sĩ Sami Shimi, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: “Nghiên cứu này giúp khẳng định việc loại bỏ các bộ phận hay bị viêm nhiễm để tránh tái viêm có thể làm tăng cơ hội mang thai của phụ nữ”.

Nguyên nhân được giải thích là do ruột thừa và amidan là những bộ phận rất dễ bị viêm nhiễm. Sự viêm nhiễm thường xuyên trong cơ thể sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực tới cả buồng trứng và tử cung.

Giáo sư Allan Pacey, đại học Sheffield nhận định: “Việc loại bỏ các bộ phận bị viêm nhiễm như vậy có thể giúp hệ thống miễn dịch của con người được tăng cường, từ đó có những tác động tới quá trình sinh sản. Chúng tôi hy vọng kết quả này sẽ tạo ra những ý tưởng mới trong phương pháp điều trị giúp tăng khả năng sinh sản cho phụ nữ”.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, kết quả khảo sát trên có tác dụng trấn an đối với những người từng cắt ruột thừa có thể lo ngại về việc khó mang thai, tuy nhiên họ không khuyến khích việc cắt amidan hay ruột thừa nếu không cần thiết. 

(Tổng hợp)

Chia sẻ