Khoa học chứng minh: Đây chính là độ tuổi khiến bạn hao tốn tiền của nhất

Newben,
Chia sẻ

Hãy nhớ rằng tuổi 30 là sự chuyển đổi đáng nhớ và do đó, nó sẽ thường đi kèm với những lần trả giá rất đắt.

Một cuộc khảo sát của công ty ClearScore đã phát hiện ra rằng có một độ tuổi mà con người sẽ phải chi nhiều nhất, hao tài nhất. Đó là bởi vì những sự kiện quan trọng trong đời sẽ xuất hiện vào độ tuổi này và cũng là lúc mọi người bắt đầu cảm thấy cần phải thắt chặt tài chính hơn.

3000 người đã tham gia vào cuộc khảo sát này và cuối cùng, các nhà khảo sát đã phát hiện ra rằng độ tuổi mà một người hao tài nhiều nhất chính là 31. Và chi phí lớn nhất mà một người ở tuổi 31 phải tốn chính là kết hôn - chiếm 27% phiếu bầu của những người tham gia khảo sát. Sau đó, họ đã dành tiền để mua nhà (25% người bình chọn), có con (20%) và tiêu xài cho tuần trăng mật (14%).

Khoa học chứng minh: Đây chính là độ tuổi khiến bạn hao tốn tiền của nhất - Ảnh 1.

Kết hôn... (Ảnh: Internet)

Khoa học chứng minh: Đây chính là độ tuổi khiến bạn hao tốn tiền của nhất - Ảnh 2.

... và có con là một trong những điều khiến tuổi 31 của mỗi người tiêu tốn nhiều tiền bạc hơn. (Ảnh: Internet)

Đó là tất cả những khoảnh khắc trọng đại nhất của một người. Cuộc khảo sát đã phát hiện ra rằng trung bình, một người 31 tuổi sẽ phải tiết kiệm 43.000 bảng Anh để trang trải cho những chi phí kể trên. Những lo lắng về tài chính của người ở tuổi 30 còn phải là tiết kiệm cho nghỉ hưu hay có đủ tiền để hỗ trợ con cái. Sau cuộc khảo sát, họ đã phát hiện ra, 33% người từ 25 đến 34 tuổi vẫn phụ thuộc tài chính của bố mẹ, 60% những người tham gia khảo sát đã đủ tiền để tự chi trả mọi thứ.

Khoảng 60% số người tham gia khảo sát có đủ tiền để chi trả những chi phí trên nhưng 33% người tham gia (từ 25 đến 34 tuổi) vẫn phải phụ thuộc vào tài chính của bố mẹ. Justin Basini - Giám đốc điều hành của ClearScore - phát biểu: “Rất nhiều sự kiện trọng đại đã xảy ra gần nhau nên chúng tôi không bất ngờ lắm khi phát hiện một người đã chi nhiều thế nào vào năm đắt đỏ nhất của họ”.

Khi ở tuổi 31, đã lập gia đình và có con, bạn phải hiểu rằng bạn chẳng thể ra siêu thị và mua thực phẩm chế biến sẵn. Do đó, chi phí cho mua sắm ăn uống mỗi tuần lại tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, ở độ tuổi này, bạn đã có nhiều mối quan hệ xã hội hơn trước và cần phải chăm lo cho những mối quan hệ này.

Những chi phí kể trên rõ rằng chẳng có gì phải phàn nàn về chúng cả. Hãy cảm thấy vui vì ở tuổi 30, bạn đã làm việc rất chăm chỉ, hoàn thành những mục tiêu của cuộc sống và duy trì được tài chính cho mình. Hãy nhớ rằng tuổi 30 là sự chuyển đổi đáng nhớ và do đó, nó sẽ thường đi kèm với những lần trả giá rất đắt.

(Nguồn: indy100, news)

Chia sẻ