Khiến thai nhi bị đứt lìa đầu trong lúc đỡ đẻ, nam y tá lại tiếp tục làm điều vô cùng mất nhân tính này

Nhi Trần,
Chia sẻ

Sau khi gây ra thảm kịch nhưng thay vì chữa trị cho sản phụ, thì nam y tá này lại làm một điều vô cùng mất nhân tính đó là giấu phần đầu của đứa bé đã mất đi trong cơ thể người mẹ.

Một nam y tá ở trung tâm y tế của chính phủ tại Ramgarh, quận Rajasthan, Jaisalmer (Ấn Độ) đã cố gắng kéo mạnh một thai nhi ra ngoài khi đỡ đẻ đến nỗi khiến cơ thể bé bị đứt lìa làm hai.

Sự cố xảy ra vào ngày 6 tháng 1 và điều kinh khủng hơn nữa đó là nam y tá và một đồng nghiệp khác đã giấu phần dưới của thai nhi vào nhà xác bệnh viện và yêu cầu gia đình chuyển người mẹ đến một bệnh viện khác, với lí do là có vấn đề phát sinh và người mẹ cần được điều trị thêm.

Bác sĩ phụ khoa Ravindra Sankhla cho biết các nhân viên tại trung tâm y tế thông báo với ông rằng họ đã hoàn thành việc sinh nở nhưng để lại nhau thai trong bụng mẹ. Các bác sĩ sau đó đã phẫu thuật cho người mẹ (để loại bỏ những gì họ nghĩ là nhau thai) thì tìm thấy đầu thai nhi vẫn còn trong đó, họ ngay lập tức thông báo cho gia đình nạn nhân về vụ việc gây sốc này.

Còn người mẹ được cho là đã ổn định sức khỏe và được chuyển đến bệnh viện Ummed ở Jodhpur (Ấn Độ).

Khiến thai nhi bị đứt lìa đầu trong lúc đỡ đẻ, nam y tá lại tiếp tục làm điều vô cùng mất nhân tính này - Ảnh 1.

Sau khi gây ra thảm kịch nam y tá đã giấu phần dưới của thai nhi đi, còn phần đầu của bé vẫn để trong bụng mẹ (Ảnh minh họa)

Danh tính người mẹ được xác định là chị Dikhsha Kanwar. Hiện đã có cáo buộc chống lại hai nam y tá nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt giữ họ.

Bác sĩ Nikhil Sharma - người phụ trách trung tâm y tế cộng đồng Ramgarh cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông không ở đó và thay vì thông báo sự việc cho ông thì các nhân viên y tế lại làm điều này. Bác sĩ Usha Duggad - cán bộ y tế chính tại bệnh viện cho biết đây là một trường hợp hiếm gặp.

Jalam Singh - phó thanh tra và nhân viên điều tra của vụ án cho biết anh Tilok Bhati đã thay mặt vợ mình gửi đơn khiếu nại chống lại hai y tá nam là Amritlal và Junjhar Singh. Anh Tilok cáo buộc rằng các y tá tại trung tâm Ramgarh đã say rượu.

Anh cho biết: "Khi được hỏi đến, nhân viên bệnh viện chỉ đưa lại phần dưới của thai nhi cho chúng tôi. Không có lệnh bắt giữ nào được thực hiện cho đến nay".

Một thảm kịch tương tự đã xảy ra ở Anh vào tháng 3 năm 2014, khi một đứa trẻ sơ sinh bị đứt lìa đầu trong bụng mẹ lúc sinh. Bác sĩ phụ khoa đã quyết định cho sinh thường bất chấp thai nhi đang ở tư thế ngược, dẫn đến thảm kịch này.

Một số lý do khiến thai nhi bị nằm tư thế ngược ở trong bụng mẹ:

- Người mẹ mang đa thai.

- Bị sinh non trước đó.

- Khi tử cung có quá nhiều hoặc quá ít nước ối.

- Khi tử cung có hình dạng bất thường hoặc tử cung có sự tăng trưởng bất thường, chẳng hạn như u xơ.

Nguồn: Parents, Hindustan

Chia sẻ