Khi vô sinh không phải tại vợ

,
Chia sẻ

Khi một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà không thấy sinh con đẻ cái, người ta thường “ném” cái nhìn dò xét về phía người vợ, coi đó là nguyên nhân chính của tình trạng vô sinh.

Nhưng theo GS.TS Trần Quán Anh - Tổng thư ký hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam, cứ 100 cặp vợ chồng thì có khoảng 15 cặp vô sinh, mà trong đó trách nhiệm thuộc về nam giới chiếm 50%. 

Nước mắt ngày làm cha

Chúng tôi gặp vợ chồng anh Trần Thế Nam và chị Nguyễn Phương Hoa (xã Kim Sơn, huyện Ninh Bình) tại Phòng khám Tiết niệu và Nam học Tâm Anh trong lúc anh chị đang chờ GS Trần Quán Anh kiểm tra lại tình hình sức khoẻ cho anh sau hơn 1 năm điều trị tại đây. Anh Nam bộc bạch: "Vợ chồng tôi vừa sinh được một bé gái, cháu được hơn 2 tháng xinh xắn, khoẻ mạnh. Tất cả là nhờ vào sự điều trị và giúp đỡ tận tâm của các bác sỹ. Tôi đã tưởng mình không có được ngày hôm nay, không được làm cha. Vì thế mà ngày con gái tôi ra đời cũng là ngày vui mừng nhất của gia đình tôi, con khóc tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ khóc, bố khóc...".

Đầu năm 2008, anh Nam và chị Hoa kết hôn, anh vừa tròn 28 tuổi còn chị 25, ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và mong họ sớm có tin vui, nhất là với gia đình anh Nam, vì anh là con trưởng trong gia đình. Nhưng đếm tân hôn với họ là một đêm không trọn vẹn khi hai vợ chồng phát hiện ra những điều bất thường trong cơ thể của anh. Anh Nam cho biết: Thực ra trước khi lấy vợ, tôi đã cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng nghĩ là do mình làm công việc lái máy ủi nên có cảm giác như vậy. Tôi thường thấy đau tức ở bộ phận tinh hoàn, đi tiểu buốt khó chịu, hay mệt mỏi. Đến khi gần vợ thì cảm giác này rõ rệt hơn, tôi cảm thấy rất đau đớn khi ’’quan hệ“, vì thế mà vợ chồng tôi đã không thể gần gũi nhau.
 
GS Trần Quán Anh - Giám đốc phòng khám Tiết niệu và Nam học Tâm Anh đang chỉ đạo 1 ca phẫu thuật. Ảnh: Vietnamnet
 
Chính vì vậy mà sau 3 tháng lấy nhau, vợ tôi vẫn chưa có tin vui. Mọi người vẫn động viên, an ủi vợ chồng tôi nhưng là người “trong cuộc”, tôi biết mình sẽ không thể có con được. Vợ tôi đã khóc rất nhiều. Tôi thì rất bối rối, ngại ngần và lo lắng, không biết mình bị làm sao mà cũng không dám nghĩ đến việc đi khám, đau đâu còn đỡ chứ đau đúng “chỗ ấy” vừa xấu hổ, vừa không biết tìm đến đâu khám. May mà đọc được thông tin trên báo chí nói về các bệnh nam khoa. Vợ chồng tôi mạnh dạn bảo nhau đến khám và điều trị. Cơ thể đau đớn đã đành, đằng này điều tôi sợ nhất là không thể có con.

Anh Nam được GS Trần Quán Anh chẩn đoán là bị viêm mào tinh hoàn, đầu dương vật có những khối u nhỏ gây đau đớn, khó chịu khi “quan hệ” và thường bị xuất tinh sớm, bệnh này có thể gây vô sinh nếu không được điều trị kịp thời. Biết về bệnh của mình lại được sự giúp đỡ tận tình của GS, anh Nam bớt mặc cảm về sự “khó nói” của mình, chuyên tâm điều trị. Anh được các bác sĩ phẫu thuật đốt những khối u nhỏ trên đầu dương vật, kết hợp với dùng thuốc điều trị. Điều kỳ diệu là chỉ sau hơn 1 tháng điều trị, vợ chồng anh đã có tin vui. Còn anh thấy sức khoẻ có nhiều chuyển biến tốt, không còn đau đớn khi giao hợp, không thấy nhức buốt khi đi tiểu, cơ thể cũng hết hẳn sự mệt mỏi. Hạnh phúc lại ngập tràn trong tổ ấm nhỏ bé của anh chị.

Vô sinh không phải… vô phương cứu chữa

Hằng ngày, trong hàng chục bệnh nhân đến khám tại phòng khám Tiết niệu và Nam học Tâm Anh(30A Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm), có nhiều trường hợp quý ông  cưới vợ đã lâu nhưng chưa có con hoặc gặp trục trặc về vấn đề sinh lý. Theo GS Trần Quán Anh, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến vô sinh ở nam giới, như rối loạn cương dương, nhiễm trùng hệ tiết niệu-sinh dục (viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt...), những bất thường bẩm sinh về nhiễm sắc thể giới tính hay mắc các tật như không tinh hoàn, tinh hoàn không xuống bìu, tắc ống dẫn tinh, cấu trúc bất thường của tinh trùng... Cũng có thể do bệnh nhân mắc các yếu tố mắc phải như nghiện rượu, hút thuốc lá, sau hoá trị liệu, nhiễm độc tia xạ, giãn tĩnh mạch tinh, suy sinh dục (tại tinh hoàn và ngoài tinh hoàn), kháng thể kháng tinh trùng gây hiện tượng ngưng kết và bất động tinh trùng...

Tuy nhiên, vô sinh nhưng không phải vô phương cứu chữa, nhất là khi bệnh nhân tìm đến cơ sở y tế để được phát hiện và điều trị bệnh sớm. GS Trần Quán Anh nhìn nhận: Trong khi phụ nữ gặp rắc rối về vô sinh, họ có thể tìm đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa để được tư vấn và điều trị thì phần lớn bệnh nhân nam chữa vô sinh thường có đặc điểm chung là sợ người khác biết. Đây chính là nguyên nhân cản trở cho việc điều trị vô sinh ở nam giới. Thực tế, không có một toa thuốc nào duy nhất chữa cho mọi bệnh nhân vô sinh. Tốt nhất, nếu thấy có bất thường ở bộ phận sinh dục, trục trặc khi quan hệ tình dục hoặc một năm sau khi cưới mà chưa có con, vợ chồng cùng nên đi khám để tìm nguyên nhân và chữa trị sớm.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ