Bác sỹ Lê Thị Hải

Khi nào có thể cho trẻ uống men vi sinh

,
Chia sẻ

Khi trẻ đi ngoài hoàn toàn bình thường, không bị táo bón hoặc đi chảy thì cũng không cần uống thêm men vi sinh.

Con em 7 tháng 22 ngày, cân nặng 8.5 kg, cao 69 cm. Thực đơn hằng ngày của cháu là: 7h kém 15 bú sữa mẹ, 8h kém ăn 1 chén cháo xay khoảng 150 ml, 9h30 uống 30 ml nước trái cây, 10h bú 120 ml sữa công thức, 11h bú mẹ, 12h 30 ăn khoảng 90ml cháo, 1h15 bú mẹ, 3h bú 120 ml sữa công thức, 4h30 bú mẹ, 6h ăn 150 ml cháo, khoảng 8h ăn thêm khoảng 30 ml trái cây nghiền sau đó ban đêm bú mẹ hoàn toàn.

Cháu ngủ ít, mỗi lần ngủ được nửa tiếng lúc 8h30, khoảng 11h trưa, 13h 30, buổi tối đi ngủ lúc 20h30.  Ngày cháu đi ngoài 2 lần lúc sáng và chiều, phân màu vàng đậm. Vậy cho em hỏi chế độ của cháu đã hợp lý chưa mà sao em thấy cháu chậm lên cân. Cháu có phải uống them mem vi sinh không, có nên đi khám bác sĩ không? (Tôn Nữ Phương Thảo)
 

Trả lời:

Ở tháng tuổi này, cân nặng và chiều cao như vậy là bình thường. Nhưng em chia quá nhiều bữa trong 1 ngày, nên cháu không còn thời gian để ngủ. Những bữa uống nước trái cây, em có thể cho cháu uống ngay sau bữa ăn cháo bột cũng được, chứ không cần để cách xa bữa như vậy.

Các bữa sữa bột công thức có thể trộn thẳng vào cháo. Như vậy, mỗi ngày cháu chỉ cần ăn 3 bữa cháo trộn sữa và bú mẹ thôi. Nếu cháu đi ngoài hoàn toàn bình thường, không bị táo bón hoặc đi chảy thì cũng không cần uống thêm men vi sinh.

Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ