Bác sỹ Lê Thị Hải

Khi nào cần bổ sung vitamin D cho bé?

,
Chia sẻ

Con trai em hiện tại được 17 tháng tuổi, cháu nặng 12kg, em muốn cho cháu uống bổ sung vitamin D thì nên dùng loại nào? Lliều lượng như thế nào? Mong bác sỹ giúp! (Hương Lân, Hà nội)

Trả lời:

Nếu cháu không bị bệnh còi xương, thì cũng không cần thiết phải bổ sung vitamin D. Em chỉ cần cho cháu tắm nắng khoảng 20-30 phút/ ngày trước 9h sáng là đủ. Nếu không có điều kiện tắm nắng, thì có thể cho cháu dùng 1 giọt Aquadertrim/ ngày cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Nếu cháu có các dấu hiệu của bệnh còi xương như ngủ không ngon giấc, đổ mồ hôi trộm, rụng tóc hình vành khăn, đầu bẹp, chậm mọc răng… em nên cho cháu đi khám bác sĩ để được điều chỉnh lượng thuốc uống cho chính xác.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ