Khi nào bé không cần ăn đêm nữa?

,
Chia sẻ

Bé 16 tháng tuổi, chuẩn bị cai sữa mẹ. Hiện tại đêm nào cháu cũng dậy bú mẹ, vậy khi cai sữa mẹ có cần cho bé ăn đêm không?

Nguyễn Thị Huyền (Huyen0062@... - Phan Thiết)

Trả lời:

Chị không nên cho cháu ăn đêm nữa. Trước khi cháu đi ngủ chị hãy tập cho con thói quen uống 1 cốc sữa rồi vệ sinh răng miệng trước khi đi ngủ. Thói quen ăn đêm kéo dài không tốt cho sức khỏe răng miệng của bé.

Thực tế, trẻ từ 6 tháng trở lên về sinh lý không còn cần thiết phải cho bú về đêm.

Với các mẹ có con từ 6 tháng tuổi trở lên nếu bé vẫn còn đòi bú đêm thì cần tập cho bé cai dần, nếu không bé sẽ còn thức đêm đòi bú khá lâu. Ban đầu cần rèn cho bé phân biệt được ban ngày và ban đêm. Ban ngày mẹ hãy cho bé chơi, đùa với bé, nếu bé ngủ ban ngày hãy bật điện sáng cả phòng cho bé. Còn ban đêm hãy tắt điện hoặc chỉ để ánh sáng mờ, giữ yên tĩnh cho căn phòng và không chơi cũng như trò chuyện với bé để bé có giấc ngủ say. Khi ngủ say bé sẽ giảm bú đêm dần.

Khi cai sữa cho con, chị Huyền cần bổ sung thêm các thức ăn dặm khác, nhưng không cần phải cho con ăn đêm. Ngoài 3 bữa bột chính của cháu chị có thể cho con uống thêm sữa ngoài khoảng 500ml/ngày, đồng thời ăn váng sữa, sữa chua, uống nước hoa quả thay đổi.
 
Chị nên chọn thời điểm thời tiết mát mẻ hãy cai sữa cho cháu vì trẻ cai sữa vào mùa hè thời tiết nóng nực thường dễ sút cân, quấy khóc...
Lan Anh
(Tổng hợp)
Chia sẻ