Khí hư màu vàng: nguyên nhân gián tiếp gây vô sinh

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Khí hư màu vàng có thể là dấu hiệu viêm nhiễm phụ khoa. Nếu để viêm nhiễm kéo dài có thể lan rộng đến tử cung, buồng trứng, vòi trứng… dễ gây vô sinh.

Bác sĩ cho em hỏi, khí hư có màu vàng (kèm theo cảm giác hơi khó chịu ở âm đạo) có phải là do bệnh phụ khoa gây ra hay không? Và tình trạng này có hại gì cho người phụ nữ không? Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn bác sĩ! (K.Thanh)

Trả lời:

Bạn K. Thanh thân mến!

Ở độ tuổi sinh sản, chị em phụ nữ sẽ thường xuyên thấy khí hư xuất hiện. Khí hư bình thường có màu trong, hơi trắng, mùi nhẹ hoặc không có mùi gì. Nhưng nếu khí hư chuyển sang màu xám, vàng, ra với số lượng nhiều, có mùi hôi tanh, kèm theo cảm giác ngứa ngáy, khó chịu thì đó có thể dấu hiệu của một số bệnh lý phụ khoa nguy hiểm và có thể là nguyên nhân gián tiếp gây vô sinh.

Khí hư màu vàng: nguyên nhân gián tiếp gây vô sinh 1
Khí hư màu vàng có thể là dấu hiệu viêm nhiễm phụ khoa. Nếu để viêm nhiễm kéo dài có thể lan rộng đến tử cung, buồng trứng, vòi trứng… dễ gây vô sinh. Ảnh minh họa

Khí hư màu vàng, có mùi hôi, tanh và khiến bạn cảm thấy ngứa, khó chịu... có thể là dấu hiệu của một số bệnh như: Viêm loét cổ tử cung, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung… Tình trạng này thường gặp ở chị em đã từng đặt vòng tránh thai, khi gần đến kì kinh nguyệt hoặc sau khi tiến hành nạo phá thai. 

Tình trạng này có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện kịp thời. Ngược lại, nếu để viêm nhiễm kéo dài có thể lan rộng đến tử cung, buồng trứng, vòi trứng… dễ gây viêm dính và vô sinh

Với tỉ lệ vô sinh ngày càng cao như hiện nay thì việc bảo vệ sức khỏe sinh sản là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, nếu thấy bất kì dấu hiệu bất thường nào ở "vùng kín" như khí hư ra quá nhiều, màu sắc khác thường, mùi hôi khó chịu, bạn nên đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị càng sớm càng tốt. Bạn không nên tự ý mua thuốc điều trị vì có thể bạn không xác định đúng bệnh do nhiều bệnh phụ khoa có cùng các triệu chứng giống nhau nên việc điều trị sẽ không có hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng nên đi khám phụ khoa định kì để kiểm soát sức khỏe của bản thân và giữ gìn vệ sinh "vùng kín" cẩn thận để tăng cường phòng bệnh thật tốt.

Bạn có triệu chứng như vậy thì nên đi khám sớm để được bác sĩ hướng dẫn điều trị hiệu quả, bệnh nhanh khỏi.

Chúc bạn vui khỏe!
Chia sẻ