Khéo tay đan móc hình chú người tuyết dễ thương (P1)

Bài và ảnh: Nhã Trung,
Chia sẻ

Bạn có thể dùng để trưng bày lên bàn khách mừng giáng sinh bình an, hoặc cũng có thể là quà tặng cho bé yêu của bạn. Thành viên nhí nhà bạn sẽ thích lắm đấy!

Móc người tuyết thật ra cũng không khó lắm. Chỉ cần biết những đường móc cơ bản của mũi bính, móc đơn và móc kép thấp hoặc những ai đang tập tành mới bước chân vào tìm tòi tự học đan móc như mình thì cũng có thể làm được.
 
 

Những nguyên liệu cần dùng:

- Len trắng, xanh/ đỏ và đen.

- Kim móc

- Kim may len

- Kéo

- 3 hạt nút để làm mắt và mũi

- Bông gòn

Thực hiện:
 

I/ Phần đầu người tuyết: Dùng len màu trắng
 
- Vòng 1: Bắt đầu mũi móc bằng cách quấn quanh 2 vòng tròn trên ngón tay, sau đó móc 6 mũi đơn trong vòng tròn đó. Hoặc cũng có thể móc 2 mũi bính (O), sau đó móc 6 mũi đơn vào mũi bính đầu tiên để tạo thành vòng tròn.
 
 
 

- Vòng 2: Tiếp tục móc 12 mũi đơn: Mỗi ô móc là 2 mũi móc đơn để vòng tròn sẽ thành 12 mũi.

- Vòng 3: Móc 2 mũi đơn trong cùng mỗi ô móc ở vòng 2 để được 24 mũi móc.

- Vòng 4: Tiếp tục móc 24 mũi đơn, mỗi ô móc là 1 mũi móc.

- Vòng 5: Thêm 12 mũi móc đơn để tạo thành 36 mũi móc đơn. Vì vậy, ô móc đầu tiên sẽ là 2 mũi móc đơn, ô kế tiếp 1 mũi móc và móc xen kẻ 2-1 như vậy cho đến hết đường vòng của vòng 4.

- Vòng 6-12: Tiếp tục móc 36 mũi đơn vòng tròn cho đến hết vòng thứ 12 (36 mũi móc). Lúc này, đã hình thành ô trống bên trong.

- Vòng 13: Giảm bớt 12 mũi thì sẽ còn 24 mũi. Vì vậy, mũi đầu tiên và mũi thứ 2 móc dồn lại thành 1 mũi, sau đó móc mũi đơn kế tiếp. Và cứ thế, xen kẻ 2 mũi thành 1 và 1 mũi đơn cho đến hết vòng.

- Vòng 14: Móc 24 mũi móc đơn. Sau đó, nhồi bông gòn vô.

- Vòng 15: Giảm 24 mũi đơn còn 12 mũi.

- Vòng 16: Giảm 12 mũi còn 6 mũi đơn. Cắt len dài khoảng 1,5 gang tay để may đầu người tuyết lại với nhau và cũng để may nối phần thân lại với phần đầu sau này nữa.

II/ Phần thân:

A/ Dùng len màu xanh/ đỏ
 
 
 

- Vòng 1: Móc 2 mũi bính (O), sau đó móc 6 mũi đơn vào mũi bính đầu tiên để tạo thành vòng tròn.

- Vòng 2: Thêm 6 mũi: mỗi ô móc là 2 mũi móc đơn để tạo thành 12 mũi móc.

- Vòng 3: Thêm 12 mũi: Mỗi ô móc là 2 mũi móc đơn để tạo thành 24 mũi móc.

- Vòng 4-9: Tiếp tục móc 24 mũi móc đơn cho đến hết vòng 9. Sau đó bỏ 1 ô, gút len lại ở ô kế tiếp. Vòng kế tiếp sẽ đổi màu len.
 
 
 

B/ Dùng len màu trắng

- Vòng 10: Đổi len màu trắng móc tiếp thân cho người tuyết. Tiếp tục móc 24 mũi móc đơn.

- Vòng 11-16: Tiếp tục móc 24 mũi móc đơn để tạo thành bụng cho người tuyết.
 
 
 

Xong vòng 16, nhồi bông vào bên trong bụng người tuyết.

- Vòng 17: Giảm 12 mũi móc còn lại 12 mũi. Luồn len móc vào ô 1 và ô kế tiếp, móc lại thành 1 mũi móc đơn. Làm như vậy cho đến hết vòng từ 24 mũi giảm còn 12 mũi.

- Vòng 18: Giảm 6 mũi móc để còn lại 6 mũi. Luồn len móc vào ô 1 và ô kế tiếp, móc lại thành 1 mũi móc đơn. Làm như vậy cho đến hết vòng để được 6 mũi móc. Cắt len, chừa lại 1 chút để dùng kim may kín lại phần bụng.
 
 
 
Dùng kim xỏ len ở phần đầu người tuyết, hoặc ở phần thân nếu len cắt dài hơn, may nối lại giữa phần đầu và phần thân lại với nhau.
 
Vậy là đã xong hai phần cơ bản đầu và thân của người tuyết rồi, mời bạn đón xem phần hai để hoàn thiện chú búp bê ngộ nghĩnh đáng yêu này nhé.
 

Chia sẻ