Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của "Hoàn Châu Cách Cách"

Shindo,
Chia sẻ

Sau "Tình xuyên biên giới", Khánh My lại tiếp tục góp mặt trong dự án điện ảnh Trung Quốc mang tên "Thiên Môn truyện".

Khánh My hiện đang có mặt tại phim trường Hàng Châu để tham gia quay bộ phim điện ảnh Thiên Môn truyện. Phim có bối cảnh những năm 1920, Thiên An Môn và Lưu Việt Minh đấu đá nhau để tranh giành bản đồ châu báu. Cuộc tranh giành kéo theo cuộc chiến của nhiều bang phái và những con bạc khét tiếng thời kỳ đó.

Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 1.

Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 2.

Khánh My tại phim trường Hàng Châu

Trong phim, Khánh My vào vai Tiểu Đỗ Quyên, một nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng bậc nhất. Nhân vật này hát Kinh Kịch và là người của Thiên Môn, trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, nàng cũng bất ngờ bị cuốn vào.

Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 3.

Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 4.

Sau "Tình xuyên biên giới" đóng cùng Mã Đức Chung, cô lại tiếp tục tham gia dự án hợp tác cùng Trung Quốc

Khánh My chia sẻ đây là vai diễn rất thú vị khiến cô được học hỏi thêm nhiều thứ. Ngoài tập hát và múa kinh kịch, Khánh My còn học múa kiếm và đánh võ để những cảnh quay đánh đấm như thật. Kết quả của việc nỗ lực tập luyện là những pha hành động đẹp mắt. Lần đầu vào vai mạnh mẽ và được thể hiện khả năng rõ nét, Khánh My rất hào hứng và nhập vai nhanh.

Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 5.

Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 6.

Hình ảnh làm việc tất bật của Khánh My

Khánh My hé lộ: "Ngay từ những cảnh quay đầu tiên, tôi đã phải tự cưỡi ngựa. Mọi người hay thấy tôi xuất hiện trên thảm đỏ với hình ảnh nữ tính nhưng ngoài đời tôi rất mạnh mẽ, yêu thích thể thao".

Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 7.

Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 8.

Khánh My cho biết cô có gần 10 ngày làm việc liên tục ngày đêm và áp lực tại phim trường Hàng Châu, đây cũng là phim trường quay Hoàn Châu Cách Cách nổi đình đám. Cả ekip phải làm việc dưới cái lạnh 2 độ và có những ngày mưa gió mạnh, là thử thách không nhỏ dành cho Khánh My. Trong phim, Khánh My nói hoàn toàn bằng tiếng Hoa và để có được thoại lưu loát không làm chậm trễ đến tiến độ quay, cô đã học tiếng Hoa từ khá lâu và luyện tập nghiêm túc mỗi ngày.

Khánh My cưỡi ngựa, đánh võ ở phim trường của Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh 9.

Chia sẻ