Chinh phục đỉnh cao:

Khánh Linh "vượt mặt" Nathan Lee đầy thuyết phục

C.T,
Chia sẻ

Sau một tuần tạm ngưng, ngày 12/1/2014 liveshow 2 chương trình Chinh phục đỉnh cao đã diễn ra trong sự đợi của nhiều khán giả.

Chủ đề trong đêm thi này là Classical Crossover – Bán cổ điển, 8 ca sĩ, mỗi ca sĩ tự chọn một bài hát bán cổ điển và lựa chọn phối lại theo bất kì phong cách nào mà ca sĩ yêu thích như Pop, Rock, Dance… hoặc mỗi ca sĩ tự chọn các ca khúc Pop, Rock, Dance và hát theo phong cách bán cổ điển.

Khánh Linh
Dàn ban giám khảo chương trình

Giống như liveshow 1 của Chinh phục đỉnh cao, trong đêm thi thứ hai cũng chia thành 4 cặp đối đầu với nhau: Bùi Anh Tuấn và Võ Hạ Trâm, Nathan Lee và Ngọc Anh, Hồ Trung Dũng và Ngọc Khuê, Kasim Hoàng Vũ và Khánh Linh.

Khánh Linh

Khánh Linh

Khánh Linh

Khánh Linh
Các cặp đối đầu của Liveshow 2

Khánh Linh và Kasim Hoàng Vũ

Với chất giọng mạnh mẽ cùng với chất liệu âm nhạc rock có sẵn, Kasim Hoàng Vũ đã làm nóng cả khán phòng khi thể hiện trọn vẹn ca khúc O sole mio. Còn "họa mi" Khánh Linh đã đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về với ca khúc La chanson de Soveig (Khúc hát nàng Solveig) - một trong những bài hát trong vở kịch nổi tiếng Peer Gynt.

Khánh Linh

Với chất giọng cao vút cùng với cách xử lý ca khúc tuyệt vời, phần biễu diễn của chị nhận được sự cỗ vũ nhiệt tình của khán giả. Bên cạnh đó, hai vị giám khảo nam của chương trình là Ivaylo Mihaylov và nhà báo Minh Đức đã dành cho Khánh Linh những lời khen ngợi và đặc biệt là giành trọn cho chị tổng số điểm tuyệt đối là 40.

Khánh Linh
Khánh Linh giành điểm số tuyệt đối đầy thuyết phục

Ngọc Anh và Nathan Lee

Ngọc Anh đã thể hiện ca khúc tiếng Anh - Broken Vow là một bài hát được viết bởi Lara Fabian và Walter Afanasieff. Còn Nathan Lee thể hiện ca khúc Caruso, bài hát kể về nỗi đau và sự khát khao của một người đàn ông trước khi chết, khi ông nhìn vào đôi mắt của người mình thương.

Khánh Linh

Khi thể hiện ca khúc này, Nathan Lee đã nhập tâm vào từng câu chữ bài hát và khiến khán giả òa lên kinh ngạc khi những giai điệu âm nhạc dường như chạm thấu trái tim người nghe.

Khánh Linh

Hồ Trung Dũng và Ngọc Khuê

Hồ Trung Dũng đã khiến khán giả vỡ òa cảm xúc khi anh đã cháy hết mình với ca khúc Melodramma được hát bằng cả hai thứ tiếng Ý- Việt. Ca khúc này được viết bởi Pierpaolo Guerrini và Paolo Luciani và là một trong những bài hát phổ biến nhất và nổi tiếng Bocelli.

Khánh Linh

Không kém cạnh, “cô mầu” Ngọc Khuê cũng đã hòa mình với ca khúc Omio babbino caro – một  sáng tác của Giacomo Puccini và Giovacchino Forzano. Phần trình diễn của Ngọc Khuê nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía BGK khi 2 tuần liên tiếp chị chọn cho mình những ca khúc aria bất hủ, tuy rất khó thể hiện nhưng chị đã thể hiện trọn vẹn và thành công.

Khánh Linh
 
Bùi Anh Tuấn và Võ Hạ Trâm

Khánh Linh

Nếu như Bùi Anh Tuấn hát ca khúc Come back to Sorrento - Trở về mái nhà xưa bằng hai tiếng Anh – Việt thì nàng tiên cá Võ Hạ Trâm chọn cho mình ca khúc tiếng Ý - Mattinata (Morning). Phần biểu diễn của chị nhận được sự đánh giá cao từ phía BGK và số điểm chị nhận được cao hơn "Hoàng tử Giọng hát Việt" Bùi Anh Tuấn.

Khánh Linh
Võ Hạ Trâm

Cách thức chia cặp đôi cho đêm thi tiếp theo được tính như sau: Dựa vào tổng kết quả đã quy đổi ra phần trăm của BGK thì thí sinh cao điểm nhất sẽ đối đầu với thí sinh thấp điểm nhất. Như vậy trong liveshow tiếp theo, 4 cặp thí sinh sau đây sẽ thi đấu với nhau: Khánh Linh - Ngọc Anh, Nathan Lee – Ngọc Khuê, Võ Hạ Trâm – Bùi Anh Tuấn, Kasim Hoàng Vũ – Hồ Trung Dũng.
Chia sẻ