Khán giả Việt rơi nước mắt với "Điều ước thứ 7"

Hà Hương - Chí Toàn, Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Chương trình xúc động "Điều ước thứ 7" đã có buổi họp báo ra mắt chính thức.

Sau hai số đầu tiên phát sóng, Điều ước thứ 7 chính thức nói lời ra mắt, hy vọng được tiếp tục nhận được những “điều ước” đến từ mọi miền đất nước, để có cơ hội trở thành cầu nối cho những “ước mơ thành sự thật”.

Điều ước thứ 7 là chương trình truyền hình thực tế, đồng hành với nhiệm vụ thực hiện những ước mơ cụ thể của nhân vật. Những nhân vật, ước mơ xuất hiện trong chương trình đều bắt nguồn từ những con người có đời sống nội tâm đẹp, những câu chuyện cá nhân tác động tới cảm xúc chung của khán giả.

Từ việc đưa những ước mơ này thành sự thật, chương trình hi vọng sẽ là món quà đặc biệt cho niềm tin yêu cuộc sống của khán giả.

Mỗi chương trình Điều ước thứ 7 sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật chính với một câu chuyện xuyên suốt, một ký ức, ước mơ tương lai có sức lay động tới tình cảm của người xem. 

Khán giả Việt rơi nước mắt với
Nhà báo Lại Văn Sâm và con trai - đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đồng hành tại buổi họp báo

Chương trình là hành trình giúp các nhân vật này thực hiện ước mơ với nhiều tình tiết bất ngờ, lý thú mà ngay cả những người trong cuộc cũng không được biết. Cách thể hiện của chương trình là sự kết hợp giữa phỏng vấn nhân vật, người thân, nhân chứng, phóng sự bên lề kết hợp với dạng diễn lại câu chuyện đang diễn ra… giúp hành trình hiện thực hóa ước mơ trở nên vô cùng sinh động. 

Chương trình Điều ước thứ 7 là món quà mà VTV3 gửi tới khán giả truyền hình nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của kênh (31/3/1996- 31/3/2014). 

Chia sẻ về chương trình mới này, nhà báo Lại Văn Sâm - trưởng ban Thể thao - Giải trí Thông tin - Kinh tế cho biết: "Điểm tôi muốn nói nhất về chương trình này là tính nhân văn và những câu chuyện đặc biệt mà chúng tôi được biết tới và được chia sẻ cho khán giả vào thứ 7 hàng tuần. Hi vọng chương trình là nơi khán giả có thể chia sẻ những ước mơ của mình và chúng tôi sẽ giúp thực hiện những điều ước đó trong khả năng có thể”.

Con trai của nhà báo Lại Văn Sâm, cũng nằm trong ê kíp sản xuất chương trình - đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết: “Hiện, chúng tôi đã hoàn thành hậu kỳ 3 số và đang trong quá trình hoàn thiện 3 số tiếp theo. Theo kế hoạch, trong năm 2014, Điều ước thứ 7 sẽ hoàn thành 40 số gửi tới khán giả truyền hình. Chúng tôi hy vọng chương trình có thể đồng hành cùng khán giả trong nhiều năm”.

Số đầu tiên của chương trình nói về ước mơ của một phạm nhân mang tội giết người, sau 17 năm day dứt, sống trong tội lỗi, phạm nhân đó muốn nói lời xin lỗi đến người thân của người bị hại, số thứ 2 là ước mong về lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới của một cụ ông 95 tuổi... đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. 

Chỉ sau 2 số đầu tiên ra mắt, nhiều khán giả viết thư, gửi phản hồi trên các trang mạng xã hội cho biết, câu chuyện của Điều ước thứ 7 đã khiến người xem không khỏi xúc động, giúp lan tỏa những tình cảm tốt đẹp và thắp lên những hy vọng đầy nhân văn trong cuộc sống. 

Trong chương trình thứ 3, Điều ước thứ 7 là câu chuyện tình yêu “không thể không tin” và không thể không rơi nước mắt” của một cô gái suy thận và chàng trai kém 3 tuổi cũng như ước mơ của họ. Chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng vào 13h, thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. 
Chia sẻ