Khám phá sự độc đáo của pho tượng nửa núi, nửa người

Duy Long,
Chia sẻ

Điểm đặc biệt nhất của pho tượng này là bên trong nó có những căn phòng như trong một tòa nhà và có khói tỏa ra từ lỗ mũi.

Pho tượng nửa núi, nửa người được dựng lên từ cuối thế kỉ 16 bởi nhà điêu khắc lừng danh người Ý - Giambologna. Quả núi có tên Appennino cao 10,7m so với mặt đất ở Villa di Pratolino, Tuscany.
 
Bức tượng này có một bí ẩn tuyệt vời – bên trong nó là những căn phòng với những chức năng khác nhau làm cho nó trở nên vô cùng sống động. Con quái vật ở dưới tay trái pho tượng phun nước từ một dòng suối ngầm, và người ta đồn rằng khoảng không gian trong đầu pho tượng là nơi để đặt lò sưởi, và khi nhóm lò thì khói sẽ thoát ra từ hai lỗ mũi của pho tượng.
 
Bức tượng được đặt ở công viên Villa Dermidoff và sẽ mở cửa trong các ngày thứ Sáy, thứ Bảy và Chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối cho đến hết tháng 10.

Pho tượng nửa núi, nửa người nhìn từ xa...


Bên trên mái có giếng trời.

Bên một căn phòng có 2 chiếc ghế đá.

Lối vào một căn phòng

Mô hình thu nhỏ của pho tượng. Có nhiều các căn phòng được thiết kế trong lòng tượng.

Bức tượng được đặt cạnh một dòng nước.

Toàn cảnh phía bên ngoài.
Chia sẻ