Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines

Cherry,
Chia sẻ

Ẩm thực Philippines vô cùng đa dạng với đủ loại hải sản, rau củ, trái cây nhiệt đới. Dưới đây là một số món ăn ngon bạn không nên bỏ qua khi tới thăm "đất nước nghìn đảo" này.

1. Salad rong biển

Philippines là một trong số các quốc gia sản xuất rong biển hàng đầu trên thế giới. một trong những loại rong biển ngon nổi tiếng của đất nước này là codium fragile hay còn được gọi là ngón tay của biển xanh. Loại rong biển này thường được sử dụng để làm món salad và bạn có thể mua nó dễ dàng ở trong các siêu thị.

Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines 1

2. Kare - kare

Kare là một món hầm truyền thống của người Philippines gồm có hạt đỗ tương, đuôi bò, thịt heo, rau củ quả. Đây là một món ăn được người dân bản xứ vô cùng ưa chuộng. Bạn có thể ghé bất cứ nhà hàng nào của Philippines để thưởng thức món ăn này.

Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines 2

3. Sisig nóng hổi

Món sisig thường được làm từ phần đầu và gan của lợn. Món sigig sẽ không thể thiếu vị chua của chanh hay dấm. Giòn và thơm, sisig là món nhậu cùng bia lạnh được rất nhiều người ưa thích.

Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines 3

4. Trứng muối đỏ

Trứng muối là một món ăn vô cùng dân dã và phổ biến của Philippines. Với nhiều người món ăn này là một phần không thể thiếu của bữa sáng. Trứng muối ăn ngon nhất khi kèm với cà chua tươi, cơm, cá chiên, rau hấp và rong biển. Bạn có thể dễ dàng mua trứng muối ở hầu hết các chợ cũng như đường phố ở Philippines. 

Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines 4

5. Salad rong nho biển

Sở dĩ có cái tên đặc biệt như vậy là bởi loại thực vật này có bề ngoài giống hệt như những chùm nho. Để thưởng thức hết vị ngon của món rong, bạn nên cùng kèm món cá nướng. Rong nho biển là món ăn rất được ưa chuộng ở Philipines bởi chúng giòn, ngon, giàu dinh dưỡng và không hề tanh.

Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines 5

6. Lechon

Lechon - thịt lợn nướng nguyên con là một món ăn không thể thiếu ở Philippines, đặc biệt là trong các mùa lễ hội và Giáng Sinh. Khi thưởng thức món này, bạn sẽ thấy vị đậm đà và ngọt đậm của thịt tươi nóng trên than, đặc biệt là lớp da giòn tàn, thơm phức, béo ngậy. Ngon nhất của món ăn này có lẽ là lớp da lợn giòn tan. Tỉnh Cebu được coi là nơi sở hữu công thức lechon ngon nhất Philippines.

Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines 6

7. Isaw

Isaw là những món nướng bình dân được làm từ lòng gà hoặc lòng lợn. Những xiên lòng được tẩm ướp vừa miếng và nướng trên than nóng hổi và thơm lừng được bán rất nhiều ở vỉa hè đã góp phần làm phong phú thêm nên ẩm thực của Philippines.

Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines 7

8. Các món tráng miệng

Tour du lịch ẩm thực Philippines sẽ chưa thể hoàn thành khi mà bạn chưa thưởng thức món tráng miệngnào sẽ được hoàn thành mà không có món tráng miệng. Bên trái hình chính là món bánh xoài vô cùng nổi tiếng với kem vani và xi-rô chocolate được gọi là La Pinay. Còn bên phải hình chính là món hoa quả dầm halo - halo cực nổi tiếng với rất nhiều loại trái cây trộn lẫn với đá bào và sữa.

Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines 8


Cùng khám phá những món ăn vô cùng kì lạ của Singapore

Khám phá những món ngon khó cưỡng của Philippines 9

Chia sẻ