Khám phá Hua Hin, thành phố nghỉ mát của Hoàng gia Thái Lan

Dương,
Chia sẻ

Nếu đến Thái Lan hè này, hãy tạm quên Pataya hay Phuket để đến với thành phố Hua Hin nơi từ lâu đã được Hoàng Gia Thái chọn là chốn nghỉ mát với vẻ đẹp yên bình rất riêng.

Hua Hin là thành phố nghỉ dưỡng của Hoàng Gia Thái, hiện vẫn chưa bị thương mại hóa và nhộn nhạo như các khu du lịch khác. Thành phố này cách Bangkok về phía Nam khoảng 200km, 3h đi ô tô hoặc 5h đi tàu hỏa với rất nhiều điểm cộng như có biển, có núi, có rừng và có cả những khu vui chơi hiện đại đủ để thỏa mãn nhu cầu của các đối tượng thượng đế. 

huahin

Từ khu vực trung tâm Hua Hin ra bãi biển công cộng đi bộ mất từ 5-10’. Biển Hua Hin có đoạn nhiều đá, nhưng đi xa chút, trước mặt Centara Resort bãi cát trắng mịn, sạch sẽ, không có tí rác nào, nước biển tuy không xanh biếc nhưng khá trong, nước ấm, vừa tắm còn vừa có thể nghe nhạc sống ở quán bar của các resort dọc bãi biển biểu diễn.

hua hin
Biển Hua Hin rất sạch.

Một điểm thu hút nữa là đến đây bạn có thể trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa bên bờ biển với mức giá khoảng 200-300BTH/ người cho khoảng 20’. Có bảng giá nhưng bạn hoàn toàn có thể trả giá nhé. Có đủ các màu, ngựa to, ngựa nhỏ đều có hết. Rất đáng để thử!

hua hin

Đặc biệt trên đường từ Bangkok đến Hua Hin có một số điểm thăm quan khá là thú vị như trang trại cừu Swiss Sheep Farm, Santorini Park. Và nếu đi Hua Hin cùng với bé yêu, việc ghé thăm trang trại cừu dễ thương Swiss Sheep Farm là một lựa chọn không thể hợp lý hơn. 

Từ trung tâm Hua Hin đến đây khoảng 30km - đi ô tô chừng 30’, hướng đi ngược về phía Bangkok, Sheep Farm nằm trên địa phận của tỉnh Cha Am. Trang trại này có nhiều bối cảnh tuyệt đẹp để cả nhà tha hồ chụp ảnh kỉ niệm, các trò chơi không quá nhiều nhưng đủ để gia đình vui chơi nhẹ nhàng.

hua hin
Sheep farm được xây dựng mô phỏng theo mô hình của các trang trại của Châu Âu.  

hua hin
Vé vào cửa ở khu này là 120BTH/ người lớn (80k), 80BTH/ trẻ em (60k).

hua hin
Mỗi vé vào trong sẽ được đổi 1 bó cỏ nhỏ để cho cừu ăn. Thích nhất vẫn là màn chơi với cừu và cho cừu ăn. Nếu thích thì có thể mua 1 bình sữa với giá khoảng 100BTH để cho cừu tu ti nhé.

hua hin
Nhiều theme ở đây dễ thương đến mức người lớn còn thích mê tơi.

hua hin
Các bạn nhỏ sẽ mê tít khi được chụp hình với những chú cừu dễ thương thế này.

Ngoài ra, ở Hua Hin có khá nhiều điểm chơi khác mà bạn có thể tham khảo như ga tàu - biểu tượng của thành phố vì là ga tàu cổ nhất và đẹp nhất của Thái; cung điện mùa hè của vua Rama, ngay sát biển, cách trung tâm Hua Hin khoảng 15km lên phía Bắc; Chùa Khao Takiab và núi khỉ; Vườn nho và nhà hàng rượu vang; Thác nước Pala U; Công viên nước, công viên safari Hua Hin; Chợ đêm, Chợ Chatsila, Chợ Cicada, Plearn Wan hay chợ nổi.

hua hin
Safari Hua Hin với nhiều trò chơi thú vị, mạo hiểm.

Nếu ưa thích shopping và lại muốn chụp ảnh đẹp, thì các bạn có thể dạo chợ vintage Plearn Wan. Đây là khu chợ mới xây dựng, các shop bán và trưng bày theo kiểu vintage.  Chỗ này ngay trong thành phố nên chỉ đi từ chợ đêm mất khoảng 10’-15’ đi ô tô thôi. 

d
Plearn Wan.

Ngoài các đi open bus, bạn có thể thử đi songtheaw, 1 loại xe như kiểu xe lam của mình, chạy dọc đường chính và chỉ đi trong khu vực thành phố. xe chở được khoảng chục người phía khoang sau và mọi khoảng cách đều đồng giá 8B/pax. Bạn có thể đi songtheaw đến đến chợ đêm, chợ Cicada, nhà ga, Plearnwan, chùa Khao takiap.

Ăn uống

Ở Hua Hin có mấy chợ đêm cái nào cũng hay và có rất nhiều thứ để mua, từ đồ ăn vặt, hải sản, quà lưu niệm đến quần áo, giày dép. Ngoài ra các hàng ăn địa phương có rất nhiều, ngõ ngách nào cũng có. Không lo đói. Ai không thích ăn đồ Thái thì Mc Donald hoặc Burger king, hoặc đồ Âu cũng không thiếu.

hua hin

hua hin
Một số hàng ăn trong chợ đêm trung tâm Hua Hin, với giá cả cũng khá hợp lý.

hua hin

Ở đâu?

Khách sạn ở Hua Hin thì nhiều vô kể, từ resort cao cấp đến nhà trọ bình dân. Mặc dù không phải thành phố du lịch theo kiểu thương mại nhưng có đầy đủ các thương hiệu tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới. 

Ở Hua Hin thì khu Trung tâm là từ Soi (tiếng Thái có nghĩa là ngõ) 53 đến soi 89. Soi 57 là đi thẳng ra chợ đêm. Soi 61 là đi thẳng ra bãi biển public. Ai thích yên tĩnh thì tìm khách sạn ngoài khu vực này có rất nhiều resort, hoặc các khu chung cư cao cấp, nhưng xa trung tâm. 

Đi lại như thế nào

Từ Bangkok đến Hua Hin thì cách có vẻ dễ và tiết kiệm nhất là đi xe minivan (16 chỗ) bắt tại bến Victory Monument (cạnh Century Centre). Đến nơi, cứ ra quầy nói cho mấy vé đi Hua Hin, giá 180BTH ngườu. 15’ có 1 chuyến hoặc chờ đủ người thì đi. Trẻ con cũng bị tính tiền nhé. Xe van 16 seats hơi bé, nên chỉ phù hợp với nhg người du lịch bụi, đồ đạc ít, không lỉnh kỉnh. Vali kiểu big size sẽ bị tính phí hoặc hình như phải mua thêm 1 chỗ. Xe sẽ dừng ngay tại Trung tâm thành phố Hua Hin, nơi tập trung nhiều nhiều khách sạn và chợ đêm.

Từ Hua hin đi Sheep Farm và các điểm khác như đã nói ở trên các bạn có thể thuê 1 xe taxi, hoặc xe du lịch chở cả đoàn đi với giá khoảng 1000-4000BTH (tùy từng địa điểm và số lượng điểm đến).

Ngoài ra có 1 cách tiết kiệm hơn là đi local bus với giá 20BTH/người, hoặc bắt minivan đi về Bangkok và nói họ cho xuống các điểm chơi nằm dọc trên đường như Swiss Sheep Farm, Santorini Park, Venezia hay Camel Republik (giá khoảng 50-100BTH). 

Đi trong thành phố thì có thể đi Songthew, đồng giá 8B/người (bất kể xa gần), nhưng xe này chỉ chạy trong thành phố và chạy dọc đường chính thôi.
Chia sẻ