Kết quả phiên xử đầu tiên sao nam cưỡng hiếp tập thể: Phủ nhận tội danh nhưng không được phép tại ngoại

Pa Dun,
Chia sẻ

Dù phủ nhận mọi tội danh liên quan tới việc cưỡng hiếp tập thể nhưng Cao Vân Tường vẫn phải không thể được toại ngoại theo phán quyết của tòa án.

Sáng nay (10/4), phiên xử đầu tiên của vụ việc Cao Vân Tường và Vương Tinh bị tố cáo cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ đã được diễn ra tại Sydney, Australia.

Phiên tòa được tiến hành sau khi luật sư của Cao Vân Tường yêu cầu cho nam diễn viên được tại ngoại trở về Trung Quốc trước khi có phán quyết cuối cùng.

Kết quả phiên xử đầu tiên sao nam cưỡng hiếp tập thể: Phủ nhận tội danh nhưng không được phép tại ngoại - Ảnh 1.

Nơi Cao Vân Tường bị giam giữ.

Được biết, hôm nay tại tòa án, vợ của Cao Vân Tường là nữ diễn viên Đồng Tuyền cùng nhiều người thân của anh đã bay từ Trung Quốc ra. Tại phiên xử, Cao Vân Tường không xuất hiện ở phiên tòa mà ngồi ở một phòng gần đó và trả lời qua video trực tiếp.

Theo tiết lộ của người tham gia phiên tòa, Cao Vân Tường xuất hiện trong bộ đồ tù nhân màu xanh, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng. Không khó để nhận ra, nam diễn viên gầy đi nhanh chóng.

Tại tòa, Cao Vân Tường phủ nhận mọi hành vi liên quan tới tội danh cưỡng hiếp. Anh cũng yêu cầu tòa cho mình được tại ngoại.

Kết quả phiên xử đầu tiên sao nam cưỡng hiếp tập thể: Phủ nhận tội danh nhưng không được phép tại ngoại - Ảnh 2.

Luật sư của Cao Vân Tường cho biết đến thời điểm hiện tại các bằng chứng mà phía cảnh sát đưa ra không đủ để kết tội nam diễn viên. Người này cũng cho biết, nguyện vọng phía Cao Vân Tường đưa ra chính là được toại ngoại, chấp nhân nộp bảo lãnh và đeo thiết bị giám sát đúng theo luật pháp của Australia.

Về phía viện kiểm sát, họ cho rằng với bằng chứng là có dấu vết tinh dịch cùng những tổn thương ở phần chân của nạn nhân đã đủ xác nhận có hành vi quan hệ tình dục tại khách sạn Shangri-La.

Kết quả phiên xử đầu tiên sao nam cưỡng hiếp tập thể: Phủ nhận tội danh nhưng không được phép tại ngoại - Ảnh 3.

Hình ảnh Đổng Tuyền hiếm hoi xuất hiện tại phiên toà của chồng

Mặc dù vậy, phía viện kiểm soát cũng cho biết việc ai là người quan hệ với nạn nhân vẫn chưa xác định được.

Mặc dù vậy, tòa án vẫn từ chối đề xuất được tại ngoại của Cao Vân Tường. Nguyên nhân là do giữa Australia và Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ. Hơn nữa, người bảo lãnh của Cao Vân Tường hiện tại là bà Chen Lili cũng không chứng minh được mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên và không phải là công dân Australia.

Nguồn: Sina

Chia sẻ