Kết luận cuối cùng bất ngờ của cảnh sát về bê bối tình dục của Park Yoochun

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận cuối cùng cho vụ việc gây xôn xao dư luận Hàn của nam diễn viên Park Yoochun.

Hôm nay (11/7), cảnh sát quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc đã chính thức thông báo Park Yoo Chun hoàn toàn vô tội trước 4 cáo buộc liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục. Phía cơ quan chức năng phát biểu: “Không có bằng chứng cho thấy Park Yoochun đã tấn công tình dục các nguyên cáo”.

pa2
Cảnh sát tuyên bố Park Yoo Chun vô tội trước 4 cáo buộc xâm hại tình dục

Ngoài ra cảnh sát cũng cho biết vì không có yếu tố bạo lực hay đe dọa liên quan nên khó có thể xác định được rằng Yoochun đã ép 4 cô gái quan hệ với mình. Nếu chỉ dựa vào lời khai của các cô gái và nhân chứng thì chưa thể buộc tội được nam diễn viên “Hoàng tử gác mái”.

pa1
Dựa vào nhân chứng, bằng chứng khó có thể kết luận Yoochun ép các cô gái quan hệ tình dục

Trong vụ tố cáo đầu tiên, cô A khẳng định đã bị Park Yoochun quấy rối và đến trình báo cảnh sát vào hồi tháng 6 vừa qua. Cô này còn nộp cả quần lót mà cô mặc hôm xảy ra vụ việc. Cảnh sát cũng tiến hành xét nghiệm DNA và so sánh với mẫu của Park Yoochun thì thấy trùng khớp. Tuy nhiên điều này chỉ có thể chứng minh Yoochun và cô gái trên có quan hệ tình dục chứ không thể chỉ ra anh có hành vi cưỡng ép đối với cô. Chính vì lý do này mà Park Yoochun được xác định vô tội. 3 cô gái sau đứng lên tố cáo Yoochun khi sự việc xảy ra đã khá lâu từ năm 2014, 2015 nên cũng khó có đủ bằng chứng để kết tội anh.

Phía cảnh sát sẽ khép lại cuộc điều tra về vụ bê bối quấy rối tình dục của Park Yoochun sau đó sẽ chuyển lại cho các công tố viên vào ngày 14, 15 tới.

Nguồn: Allkpop

Chia sẻ