Kẹp tóc xinh xắn mẹ tự làm tặng bé

Mai Anh, ảnh: DIY,
Chia sẻ

Với một bộ sưu tập kẹp tóc đủ màu, bé sẽ tha hồ lựa chọn và phối hợp giữa màu sắc váy áo và kẹp tóc để làm điệu!

 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- 5 miếng vải hình vuông 10cm x 10cm (cho mỗi bông hoa 5 cánh)
- 1 - 2 chiếc cúc có màu sắc hài hòa với màu vải
- 1 miếng xốp mỏng hoặc vải dạ hình tròn nhỏ như cái cúc (nó sẽ vật dính trung gian khá tốt giữa kẹp và hoa)
- Kim, chỉ và keo dán vải
- Kẹp tăm.
 
Bước 1:
 
- Gập hai bên mép vải vào chính giữa vuông vải, miết phẳng hai bên, có thể dùng bàn là để ủi phẳng cho những loại vải khó tạo nếp.

- Gập đôi miếng vải theo hướng từ dưới gấp lên trên để tạo thành một ô vuông nhỏ.

- Làm tương tự hai bước trên cho những vuông vải còn lại.

 
Bước 2:
 
Khâu nối liên tiếp các vuông vải nhỏ với nhau.
 

Rút chặt chỉ, các vuông vải nhỏ sẽ chun lại vào một tâm điểm là nhụy hoa, khâu nối cánh hoa đầu và cuối ở phần nhụy cho chặt.

 
Bước 3:
 
Khâu đính một hoặc hai cúc chồng lên nhau tại chính nhụy hoa
 

Bước 4:

Đặt miếng xốp nhỏ hoặc mẩu vải dạ hình tròn vào giữa hai nhánh kẹp và kéo lên tận phía đầu kẹp.

 

Phun keo lên miếng xốp, phủ cả lên nhánh trên của kẹp tóc.

 
Bước 5:
 
Dính hoa vào chỗ bạn vừa phun keo, ép chặt và chờ khoảng 5 phút cho keo khô là được.
Với cách làm rất đơn giản cùng nguyên vật liệu dễ kiếm này, bạn có thể làm tặng bé yêu cả một "bộ sưu tập" kẹp tóc mà chẳng phải tốn quá nhiều thời gian hay không thích. Chắc chắn các bé sẽ rất thích thú với những chiếc kẹp tóc đáng yêu này đấy!
 
 
Chúc các mẹ thành công nhé!
Chia sẻ