Kẻ giở trò đồi bại với người phụ nữ thiểu năng lĩnh án

Nguyễn Linh,
Chia sẻ

Thấy bà N. bị thiểu năng, đối tượng lừa cho nạn nhân đi cùng xe rồi chở thẳng vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại.

Kẻ giở trò đồi bại với người phụ nữ thiểu năng lĩnh án - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Huynh.

Ngày 15/5, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Huynh (SN 1987, ngụ ấp Bà Hiên, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về tội Hiếp dâm.

Theo hồ sơ từ cơ quan công tố, vào tối 15/8/2016, trên đường đi bộ về nhà theo hướng từ xã Ninh Hòa về Ngan Dừa, khi bến đò ông Thiện (thuộc ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân), bà N. (một phụ nữ bị thiểu năng) gặp Huynh đang ngồi trên xe để chờ đò qua sông. Do có quen biết từ trước, Huynh nói với bà N. lên để Huynh đưa về và bà N. đồng ý.

Tuy nhiên, trên đường đi, đối tượng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà N. nên đã chở bà đến nhà trọ Ngọc Hân (ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân). Khi đến trọ, Huynh nói với bà N. là bị mệt, cần phải vào nhà trọ nằm nghỉ một tí rồi về.

Khi vào tới phòng trọ, đối tượng khóa cửa phòng và thực hiện hành vi đồi bại. Mặc dù, nạn nhân chống cự, nhưng vẫn bị Huynh dùng vũ lực uy hiếp.

Sau khi thực hiện hành vi, Huynh lấy xe thì bắt gặp bà N. đang nói chuyện với chủ nhà trọ. Đối tượng kêu bà N. lên xe để chở về nhà nhưng bà không đồng ý. Vì vậy, Huynh đã bỏ nạn nhân lại rồi thản nhiên lên xe về cơ quan ngủ.

Sáng hôm sau, ngày 16/8/2016, bà N. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc và đối tượng Huynh bị bắt ngay sau đó. Làm việc ban đầu tại cơ quan công an, đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn nhận tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam về tội Hiếp dâm, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường lại cho bị hại với số tiền gần 30 triệu đồng.

Chia sẻ