Kẻ biến thái tìm phòng không khóa để bạo hành phụ nữ trong lúc ngủ, cư dân mạng biết chuyện đưa ra đề xuất khiến ai cũng hả dạ

Jia You,
Chia sẻ

Sau khi thông tin được chia sẻ, một cư dân mạng đã để lại bình luận “triệt sản" thu hút nhiều sự đồng tình của mọi người.

Vào ngày 22/11, trang ANN News đưa tin, vào tháng trước có một người đàn ông 22 tuổi bị bắt giam vì tội bạo hành một người phụ nữ sống độc thân. Theo Sở cảnh sát Tokyo cho biết, nghi phạm tên Shinya Yoshida làm việc bán thời gian, thường xuyên di chuyển bằng xe đạp và tìm kiếm căn phòng không khóa cửa tại căn hộ ở quận Setagaya, Tokyo để đột nhập.

Vào 5 giờ sáng ngày 16/10, Shinya đã tìm được một căn phòng không khóa nằm trên tầng 2 của một căn hộ ở Setagaya và đột nhập vào. Tại đây, hắn ta đã cố gắng tấn công và bạo hành một người phụ nữ sống độc thân đang say ngủ. Trả lời trong cuộc điều tra, Shinya thừa nhận rằng nguyên nhân thực hiện hành vi này là để thỏa mãn ham muốn tình dục. 

Người đàn ông tìm phòng không khóa để bạo hành phụ nữ, cư dân mạng biết chuyện đã bình luận một câu khiến ai cũng hả dạ   - Ảnh 1.

Nghi phạm Shinya Yoshida bạo hành phụ nữ để thỏa mãn ham muốn tình dục.

Ngay sau khi vụ việc này xảy ra, một người phụ nữ khác ở gần đó cũng bị tấn công bằng cách tương tự. Cảnh sát Tokyo đang tiếp tục điều tra và nghi ngờ rằng còn nhiều nạn nhân gặp tình trạng như trên. 

Sau khi tin tức này được chia sẻ, một cư dân mạng đã bình luận rằng: “Cần phải triệt sản tên này, không nên để tội phạm như hắn ta hoành hành được". Bình luận này sau đó nhận được nhiều sự đồng tình của người khác. Bên cạnh đó, một số người khác cho rằng, những cô gái sống độc thân cần phải cẩn trọng hết mức và phải khóa cửa cẩn thận để tránh những tên tội phạm như Shinya Yoshida.

(Nguồn: ANNnewsCH)  

Chia sẻ