Kẻ bắt cóc cháu bé có thể bị phạt 10 năm tù

Tổng hợp theo VN+, Danviet,
Chia sẻ

Thêm vào đó, bé Xuân Trường đã được đổi tên thành Xuân Hà để kỉ niệm sự kiện trọng đại này.

Anh Phạm Xuân Chiều, bố cháu bé, đã được cơ quan công an làm các thủ tục cần thiết để nhận dạng cháu bé. Anh Chiều nghẹn ngào: “Gia đình thực sự rất hạnh phúc. Khác với cháu bé mà hôm qua cơ quan công an tìm thấy, khi vừa tiếp xúc, tôi đã có linh cảm đây chính là con trai của mình”.

Cũng theo anh Chiều, để kỷ niệm sự kiện trọng đại đầy hạnh phúc này, anh đã quyết định đổi tên con từ Phạm Xuân Trường thành Phạm Xuân Hà. Lý giải điều này, anh Chiều cho biết: “Chị gái của cháu tên là Ngân. Đổi tên cho cháu Trường thành Hà, chúng tôi hi vọng sau nay cả hai chị em Ngân - Hà sẽ gặp nhiều điều may mắn, tốt lành trong cuộc sống. Thực sự với chúng tôi, đây như một lần tái sinh của cháu Hà”.

Bé Xuân Hà nằm bình yên sau 5 ngày giông bão.

Sau khi vụ bắt cóc xảy ra, Công an Hà Nội lập tức gửi thông báo cho các hãng taxi vì bất cứ bà mẹ nào rời khỏi Bệnh viện Phụ sản cũng phải mang chăn màn, quần áo và người nhà... theo. Một tài xế taxi đã cung cấp cho cơ quan công an thông tin quan trọng về một phụ nữ bế em bé đưa lên xe taxi trưa hôm 3/11.

Từ thông tin này, các mũi trinh sát đã tỏa đi tìm tung tích cháu bé và xác định được đối tượng là Nguyễn Thị Lệ. "Trong lúc bắt giữ đối tượng, cơ quan điều tra cũng rất lo lắng về việc đảm bảo an toàn cho cháu bé, vì cháu bé sơ sinh còn quá non nớt. Lực lượng đi giải cứu đặt ra một nguyên tắc tối thượng là phải đảm bảo an toàn cho cháu Trường. Công an bất ngờ áp sát đối tượng nên mọi việc diễn ra thuận lợi" - Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng ban điều tra cho hay.

Lệ khai nhận, trưa 3/11, Lệ đã lẻn vào ăn cắp quần áo blouse tại tầng 1 nhà G, rồi lên phòng của sản phụ Thơm bế bé trai vừa sinh của chị này, nói là đưa đi xét nghiệm. Đối tượng thuê taxi bế đứa trẻ chở về mẹ đẻ ở Bắc Giang, sau đó quay về nhà chồng ở Đông Anh. "Sáng hôm đó, tôi vào phòng của cháu Trường là ngẫu nhiên chứ không chủ định từ trước. Tôi cũng không chủ đích là lấy con trai hay con gái. Ý định của tôi là bắt cháu bé để nuôi chứ không phải để bán"- Lệ khai.

Hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh này của Nguyễn Thị Lệ có thể bị phạt đến 10 năm tù. Cụ thể, theo điều 120 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2009) quy định về hành vi bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em như sau:

Nguyễn Thị Lệ.

1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Vì động cơ đê hèn; d) Đối với nhiều trẻ em; đ) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; e) Để đưa ra nước ngoài; g) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo; h) Để sử dụng vào mục đích mại dâm; i) Tái phạm nguy hiểm; k) Gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục tiến hành lấy lời khai của đối tượng để xác minh làm rõ vụ việc. Nếu xét thấy có căn cứ của hành vi chiếm đoạt trẻ em thì sẽ khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc xác định tội phạm, người phạm tội, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội … sẽ do các cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án) thực hiện.

Như vậy, đối tượng Nguyễn Thị Lệ có thể đối mặt với mức án 10 năm tù.

Chia sẻ