Katy Perry cởi mở nói về "chuyện chăn gối" sau khi chia tay Orlando Bloom

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nữ ca sĩ Katy Perry khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động về bài phát biểu chia sẻ “nhạy cảm” liên quan đến cá nhân mình.

Mới đây, khi lên nhận giải thưởng tại Gala “Chiến dịch nhân quyền” được tổ chức tại Los Angeles, Katy Perry đã có bài phát biểu rất chân thành và cởi mở liên quan đến thiên hướng tình dục của bản thân. Cô tiết lộ từng hôn một cô gái và làm nhiều điều hơn thế.

Katy Perry cởi mở nói về thiên hướng tình dục của bản thân sau khi chia tay Orlando Bloom  - Ảnh 1.

Katy Perry cởi mở nói về thiên hướng tình dục của bản thân sau khi chia tay Orlando Bloom  - Ảnh 2.

Katy Perry cởi mở nói về thiên hướng tình dục của bản thân khi lên nhận giải tại Gala “Chiến dịch nhân quyền”

Nữ ca sĩ 32 tuổi này cho biết chính những trải nghiệm trong cuộc sống tình dục khi còn là một phụ nữ trẻ tuổi đã khơi nguồn cảm hứng cho cô sáng tác ca khúc “I Kissed A Girl” rất nổi tiếng của mình. Cô bộc bach: “Tôi hay nói sự thật và tô vẽ những ý tưởng kỳ quặc của mình trong những ca khúc pop nhỏ bé. Ví dụ như việc tôi đã hôn một cô gái và tôi thích điều đó. Thực tình mà nói, tôi còn làm nhiều điều hơn thế”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ đều là mục sư và hàng ngày đi hát trong nhà thờ, Katy Perry đã phải đấu tranh rất nhiều với thiên hướng tình dục. “Những gì mà tôi biết là tôi rất tò mò và thậm chí sau đó tôi mới biết rằng tình dục không chỉ đơn giản như 2 màu trắng và đen giống như chiếc váy mà tôi đang mặc”, cô bày tỏ.

Katy Perry cởi mở nói về thiên hướng tình dục của bản thân sau khi chia tay Orlando Bloom  - Ảnh 3.

Từng cầu nguyện để gạt bỏ đi phần “gay” trong mình nhưng cuối cùng Katy Perry đã thay đổi suy nghĩ khi gặp gỡ nhưng người trong cộng đồng đồng tính và chuyển giới

Katy Perry thú nhận cô từng cầu nguyện để gạt bỏ đi phần “gay” trong con người mình. Tuy nhiên khi gặp gỡ những người trong cộng đồng đồng tính và chuyển giới, cô đã thay đổi suy nghĩ. Katy phát biểu: “Những người này họ không giống như tôi được dạy phải biết sợ hãi. Họ là những người tự do, mạnh mẽ, nhân từ và hiểu biết rộng nhất mà tôi tôi từng gặp. Họ mở mang đầu óc tôi và lấp đầy trái tim của tôi bằng niềm vui và họ vui mừng khi làm điều đấy. Những người này họ thực sự kỳ diệu và họ kỳ diệu bởi họ sống thật với chính mình”.

Khép lại bài phát biểu, Katy Perry xúc động nói: “Bạn không thể lựa chọn gia đình của mình nhưng bạn có thể lựa chọn cộng đồng cho bản thân. Tôi đứng đây như một bằng chứng sống cho tất cả những điều này. Dù bạn đến từ đâu, sẽ đi đâu thì sự thay đổi thực sự, sự tiến hóa thực sự và sự thay đổi nhận thức vẫn có thể xảy ra nếu chúng ta mở rộng tâm trí và trái tim của mình. Tôi không thể ngồi yên giữ yên lặng được nữa. Tôi phải đứng lên vì những gì tôi cảm thấy là đúng đắn và đó là sự bình đẳng, công lý cho tất cả mọi người”.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ