Justin Bieber tạm thời không bị trục xuất khỏi nước Mỹ

Leslie,
Chia sẻ

Sau nhiều lần gây rối loạn trật tự và phải vào tù vào đầu năm nay, người dân Mỹ đã kêu gọi việc trục xuất Justin.

Với nhiều "scandal" và rắc rối mà Justin Bieber đã gây ra, đặc biệt khi cậu chính thức bị bắt giam ở Miami bởi đua xe khi bằng lái đã hết hạn và có nồng độ cồn trong máu khá cao, hàng triệu người dân đã kí vào đơn gửi Nhà Trắng xem xét việc trục xuất Justin. Những người đứng gửi đơn xin xử lý vụ việc cho rằng Justin đang làm ảnh hưởng không tốt đến xã hội.
 
Trong đơn xin xem xét có một đoạn như sau: "Chúng tôi muốn thấy Justin Bieber, người vô cùng đáng sợ, vô kỷ luật, có lối sống không lành mạnh và lạm dụng thuốc gây nghiện bị trục xuất khỏi nước Mỹ và tịch thu thẻ xanh. Cậu ấy không chỉ là mối đe dọa cho sự an toàn của chúng ta, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng giới trẻ. Chúng tôi, những người dân nước Mỹ muốn Justin Bieber rời khỏi xã hội này".
 
Justin Bieber tạm thời không bị trục xuất khỏi nước Mỹ 1
Đơn ủng hộ trục xuất Justin Bieber đã có hơn 101 000 người ủng hộ
 
Justin Bieber tạm thời không bị trục xuất khỏi nước Mỹ 2
Nhà Trắng trước đó đã hứa sẽ xem xét vụ việc
 
Trước đó, chính phủ Mỹ đã đưa đơn đề nghị xét xử vụ việc lên trang web chính của Nhà Trắng với lời hứa sẽ xem xét nếu có hơn 100 000 người ủng hộ đơn này trong 30 ngày. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 ngày kể từ ngày mở web (23/1), hơn 101 000 người đã xác nhận ủng hộ tờ đơn này.
 
Song, mới đây, đại diện của Nhà Trắng đã lên tiếng xác nhận rằng Justin sẽ tạm thời không bị trục xuất. Đại diện của Nhà Trắng đã viết: "Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng, nhưng chúng tôi sẽ không bàn luận thêm bất kì điều gì về vấn đề này".

Justin Bieber tạm thời không bị trục xuất khỏi nước Mỹ 3
Song hiện tại đại diện Nhà Trắng đã xác nhận sẽ không giải quyết vụ việc
 
Đại diện phát biểu của tổng thống Barack Obama cũng nói thêm: "Chúng tôi sẽ để vụ việc Justin Bieber cho bộ phận khác giải quyết, nhưng chúng tôi thật sự rất vui khi các bạn - công nhân của nước Mỹ quan tâm đến vấn đề di dân của đất nước chúng ta. Bởi hệ thống chính phủ gần đây đã bị sụp đổ. Rất nhiều chủ doanh nghiệp đã làm rối loạn hệ thống bằng việc thuê những người không có giấy phép nhập cư, và hiện tại đã có hơn 11 triệu người đang sống ngoài vòng pháp luật".
 
Câu trả lời chính thức của đại diện Nhà Trắng đã khiến nhiều cư dân Mỹ phẫn nộ. Rất nhiều người đã ủng hộ đơn xem xét trước đó cho rằng tổng thống Obama đang cố trốn tránh trách nhiệm và biện hộ cho hành động của mình. 
Chia sẻ