Jolie Nguyễn lên tiếng khi Kỳ Duyên tuyên bố cạch mặt: "Tôi từng xem chị như chị ruột có thể hi sinh tất cả"

PA DUN,
Chia sẻ

Trên trang cá nhân của mình, Jolie Nguyễn chia sẻ: "Tôi đau lòng khi xem video phỏng vấn đó".

Mới đây, trong chương trình Một tiếng kể hết, Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu nói về mối quan hệ của cô và "Hoa hậu con nhà giàu" Jolie Nguyễn. Kỳ Duyên thừa nhận cô và Jolie Nguyễn từng có một tình bạn đẹp suốt 3 năm nhưng hiện tại mọi thứ đã kết thúc. 

Jolie Nguyễn lên tiếng khi Kỳ Duyên tuyên bố cạnh mặt: Tôi từng xem chị như chị ruột mà có thể hi sinh tất cả - Ảnh 1.

Sau khi chương trình được phát sóng, Jolie Nguyễn đã chia sẻ lên trang cá nhân những dòng tâm sự đầy tâm trạng. Cô viết: "Tôi đau lòng khi xem video phỏng vấn đó, chỉ muốn mọi chuyện thật sự kết thúc để còn giữ lại cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất. Jolie Nguyễn của ngày hôm nay là một cô gái mạnh mẽ, không vì tranh giành bất cứ điều gì mà đánh mất tình bạn.

 Tôi không có người thân ở Việt Nam, đã từng xem chị như chị ruột của mình mà có thể hi sinh tất cả, sao lại vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà đánh mất người mình thương yêu chứ, tiếc là mọi chuyện đã kết thúc, hãy để mọi thứ trôi qua được không?"

Mặc dù không nhắc đến Kỳ Duyên trong dòng chia sẻ nhưng không khó đoán cô đang định ngắm đến điều gì. Có vẻ như Jolie cho rằng chuyện hai người dừng mối quan hệ bạn bè không chỉ do những mâu thuẫn vụn vặt như Kỳ Duyên nhắc tới. 

Jolie Nguyễn lên tiếng khi Kỳ Duyên tuyên bố cạnh mặt: Tôi từng xem chị như chị ruột mà có thể hi sinh tất cả - Ảnh 2.

Trước đó, trong chương trình, Kỳ Duyên cho biết nếu như Jolie Nguyễn không lên truyền thông tuyên bố rằng cả hai đã nghỉ chơi thì có lẽ mọi việc còn cứu vãn được.

"Nếu Jolie không thông báo với mọi người và truyền thông rằng cả hai chúng tôi không chơi với nhau nữa thì tôi nghĩ cả hai vẫn có thể ngồi lại nói chuyện với nhau và giải quyết những tin đồn. Nhưng khi Jolie lên tiếng xác nhận thông tin đấy rồi thì tôi nghĩ mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa. Đó là quyết định của Jolie rồi, tôi không muốn nói qua nói lại nhiều hơn", Kỳ Duyên chia sẻ.

Chia sẻ