Cẩm nang "ăn gì, chơi đâu" khi đến Jeju - hòn đảo của những bối cảnh phim lãng mạn nhất xứ Hàn

Mabusu,
Chia sẻ

Trong nhiều bộ film Hàn, Jeju thường là bối cảnh cho những cảnh quay lãng mạn. Cộng với chính sách miễn visa với công dân Việt Nam và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, Jeju đang trở thành điểm du lịch phải đến ở châu Á.

Cùng với trào lưu Hallyu, vài năm gần đây, Hàn Quốc được xem là một trong những điểm đến hot nhất với người Việt, đặc biệt là những người trẻ. Ngoài thủ đô Seoul được ví như kinh đô thời trang và mỹ phẩm của châu Á, Jeju cũng là điểm đến ngày càng được ưa thích.

Nếu là người thích du lịch, bạn sẽ bắt gặp ở Jeju rất nhiều điểm quen ở các điểm du lịch khác. Chẳng hạn, sự bình yên, nhịp sống chậm ở đây sẽ khiến ta nghĩ đến Penang, các con dốc xinh xinh gợi nhớ đến Đà Lạt và những cung đường rộng thật hào phóng cây xanh; cả những triền hoa dại sẽ làm người ta nhớ đến những cao nguyên trong lành, hùng vĩ. Tất nhiên, là hòn đảo du lịch, Jeju không thể thiếu các khu mua sắm miễn thuế, các quán cafe xinh như mộng, những cửa hàng 24/7 đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách.

Hơn hết, hòn đảo rộng hơn 1.800m2 còn có rất nhiều điểm du lịch mang đậm chất Jeju, rất đáng ghé thăm.

Đến Jeju chơi gì?

Ghềnh đá Jusangjeolli

Đảo Jeju được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa nên rất nhiều điểm du lịch trên hòn đảo được tạo ra từ hiện tượng thiên nhiên này. Ghềnh đá Jusangjeolli là một trong những điểm du lịch như thế. Jusangjeolli không quá lớn về quy mô nhưng lại sở hữu vẻ đẹp hữu tình với hàng nghìn cột đá màu xám đen được bao bọc bởi làn nước biển xanh như ngọc.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 5.
Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 6.

Hơn nữa, những hàng thông và cả con đường gỗ dẫn xuống đài ngắm ghềnh đá đĩa Jusangjeolli cũng cho phép du khách thoả sức ngắm nghía kiệt tác của thiên nhiên và chụp ảnh sống ảo.

Đỉnh núi mặt trời mọc Seongsan Ilchulbong

Bao bọc xung quanh bởi đại dương, Jeju thực sự là hòn đảo ngọc ở Hàn Quốc. Nhưng để chiêm ngưỡng những khung cảnh đẹp nhất ở Jeju, bạn tuyệt đối không nên bỏ qua đỉnh núi Seongsan, nơi được mệnh danh là địa điểm ngắm mặt trời của Jeju.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 7.

Dù gọi là đỉnh núi nhưng thực ra Seongsan không quá dốc cũng không quá cao. Với tốc độ leo bình thường, bạn cũng chỉ mất khoảng 20 phút để leo lên đỉnh núi để nhận phần thưởng là góc view tuyệt đẹp của đảo Jeju, nhìn xuống những mái nhà thấp và biển xanh ngắt bao bọc thành phố. Vào các thời điểm khác nhau, Seongsan sẽ chiêu đãi bạn những khung cảnh khác nhau như thảm cỏ xanh mướt, cánh đồng hoa cải hay cánh đồng lau đẹp mê mải.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 8.

Bảo tàng trà O’sulloc 

Đây dường như là một điểm du lịch mà bất cứ du khách nào khi đến Jeju cũng ghé thăm. Bảo tàng trà O’sulloc không đơn giản chỉ là nơi lưu giữ các hình ảnh, dụng cụ pha trà để nghiên cứu mà còn bán rất nhiều các chế phẩm từ trà, từ đồ uống, chocolate cho đến các loại mỹ phẩm từ trà xanh… đủ đáp ứng nhu cầu thư giãn, mua sắm của du khách.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 1.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 2.

Cách bảo tàng này chỉ một con đường là cánh đồng trà xanh O'Sulloc, nơi từng cây, từng luống trà được chăm sóc kỹ, khiến du khách choáng ngợp bởi màu xanh mướt của những đồi trà được chăm sóc kỹ càng. Cánh đồng trà này còn được thiết kế riêng một bộ ấm trà ấn tượng bằng chính những cây trà xanh. Đây là điểm check-in ưa thích của nhiều du khách khi đến nơi đây.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 3.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 4.

Woljeongri Beach

Có một thực tế là dù được bao bọc bởi biển nhưng với đặc trưng là các bãi biển hẹp, nhiều đá đen, Jeju không có nhiều bãi biển để tắm. Một trong những bãi lớn có thể tắm biển ở Jeju chính là Woljeongri với đường bãi biển dài đến 2,3km và bãi cát trắng dài rộng để đáp ứng nhu cầu thư giãn của du khách.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 9.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 10.

Hàng ngày, lượng khách đổ đến đây tham quan cũng như tắm nắng đều rất lớn. Bởi lượng khách ghé đến Woljeongri rất đông nên khu vực này có khá nhiều quán cafe decor ấn tượng với view nhìn thẳng ra biển. Đây cũng là bãi biển xuất hiện trong MV "Nơi này có anh" của Sơn Tùng MTP.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 11.

Halla Forrest Flea Market

Cuộc sống về đêm của Jeju không sôi động như thành phố lớn nhưng bù lại, bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và rất bình yên ở những hội chợ như hội chợ Halla Forest. Hội chợ này tổ chức vào buổi tối các ngày trong tuần và tổ chức ngay trong rừng.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 9.

Cứ chiều tối mỗi ngày, hàng chục chiếc xe đồ ăn lưu động cùng những quầy hàng thời trang, giải trí sẽ đến, lên đèn và tạo nên một cuộc sống về đêm sôi động một cách yên bình. Hội chợ này luôn tấp nập các gia đình trẻ cũng như giới trẻ Hàn Quốc đến ăn tối cùng nhau, đi tản bộ dưới những tán cây cao và ánh đèn lung linh sắc màu. Đến Jeju, hoà cùng dòng người đông đúc ấy, xếp hàng mua gà rán rồi ngồi trên những bộ bàn ghế thấp bằng đá chắc chắn sẽ là trải nghiệm rất thú vị đấy.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 11.

Jeju LAF Festival

Vẫn câu chuyện chơi gì ở Jeju vào buổi tối. Nếu muốn khám phá một Jeju yên tĩnh nhưng mới mẻ và hiện đại thì lễ hội ánh sáng Jeju Light Art thực sự là nơi đáng ghé. Thời điểm tốt nhất để khám phá lễ hội này khoảng ngoài 7 giờ tối, khi trời đã tối hẳn để ánh sáng thực sự trở nên lung linh và ấn tượng.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 12.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 13.

Lễ hội này có nhiều khu vực, bạn có thể nhẹ nhàng ngắm ngôi nhà kính nhiều màu xây trên mặt nước hay đồi ánh sáng với hàng chục những cây ánh sáng đổi màu liên tục. Trong đêm tĩnh lặng và an nhiên của Jeju, đồi ánh sáng hay khu vườn với vô số những dây sáng như những tiểu hành tinh bay thực sự đem đến cho người xem những ấn tượng đẹp.

Đến Jeju ăn gì

Không thể phủ nhận rằng ẩm thực Hàn Quốc vô cùng đa dạng. Chẳng những vậy Jeju còn có nhiều đặc sản riêng đủ khiến những thực thần cũng phải hài lòng khi tới đây du lịch.

Thịt lợn đen

Nếu quýt Hallabong là loại trái cây tiêu biểu thì thực phẩm tiêu biểu của hòn đảo này chính là lợn đen. Theo như câu chuyện được kể lại, lợn đen là khắc tinh của rắn vì thế từ xa xưa người dân ở đảo Jeju đã nuôi rất nhiều lợn đen để đối phó với rắn ở đảo.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 15.

Lâu dần, lợn đen không chỉ có tác dụng xua đuổi rắn mà còn trở thành nguồn thực phẩm đặc sản ở hòn đảo này. Đến Jeju, bạn nên thử món thịt lợn đen nướng để cảm nhận hương vị chắc ngọt đặc trưng của món này.

Quýt Hallabong

Một trong những đặc sản nổi bật nhất của Jeju chính là quýt Hallabong, loại quýt thơm lừng, có vị chua ngọt được nuôi dưỡng từ khí hậu, thổ nhưỡng của đất núi lửa. Quýt Hallabong thường được đóng thành từng túi hoặc hộp 2, 3 đến 5kg để tiện cho du khách mua về làm quà. Hiện tại, do loại quýt này có thể trồng trong nhà kính nên gần đến Jeju bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể được thưởng thức loại trái cây này.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 16.

Ngoài ăn trực tiếp, quýt Hallabong còn được dùng để làm nước ép hay các món ăn mua mang về khác như quýt sấy tẩm chocoolate hay chocolate vị quýt. Thậm chí một số hãng mỹ phẩm cũng nghiên cứu để cho ra đời các sản phẩm có chiết xuất từ quýt Hallabong.

Lẩu hải sản

Với lợi thế là có bờ biển bao quanh, tất nhiên thủy hải sản ở Jeju vô cùng đa dạng. Các món ăn được chế biến từ các món hải sản vì thế cũng rất nhiều, một trong số đó chính là lẩu hải sản.

Ngày rời Jeju, tôi đã bỏ quên con tim - Ảnh 18.

Lẩu hải sản của Jeju vô cùng đầy đặn với các loại như tôm đất, mực, bào ngư. Trong thời tiết se lạnh của Jeju, cùng bạn bè ngồi quanh nồi lẩu hải sản nóng hổi vừa thơm, vừa cay thì quả là chẳng có gì bằng!

Điều cần biết khi du lịch Jeju

- Hiện tại chưa có đường bay thẳng tại Hà Nội, Sài Gòn đến Jeju. Vì thế nếu bay đến Jeju, đa phần bạn vẫn phải xin visa. Tuy nhiên nếu tìm được chuyến bay charter, bạn sẽ không cần phải xin visa.

- Thời tiết Jeju chủ yếu rất mát mẻ, đặc biệt từ tháng 11 khi thời tiết chuyển sang mùa đông. Vì thế nên bạn hãy chuẩn bị đủ quần áo ấm nhé.

- Các điểm du lịch của Jeju cách nhau khá xa đồng thời hệ thống giao thông công cộng chưa quá phát triển, vì vậy cách di chuyển thuận tiện nhất khi đến đây là thuê ô tô và tự lái.

Chia sẻ