IRONKIDS 2016- Giải thể thao thiếu nhi tầm cỡ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Saga,
Chia sẻ

Mặc dù trong nước đã có một số cuộc thi thể thao nhỏ lẻ dành cho trẻ em nhưng đây là lần đầu tiên, Việt Nam được đăng cai tổ chức chuyên nghiệp một cuộc thi tầm cỡ quốc tế có lịch sử lâu năm và được tín nhiệm trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ tổ chức VNG IRONMAN 70.3 Vietnam 2016 tại thành phố Đà Nẵng, Ban tổ chức (BTC) cũng thực hiện song song cuộc đua nhí IRONKIDS dành cho đối tượng trẻ em từ 6 đến 14 tuổi vào ngày 07/05/2016 – một ngày trước khi cuộc thi dành cho đối tượng vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên chính thức diễn ra. BTC hy vọng IRONKIDS cũng sẽ được đón nhận tại Việt Nam như VNG IRONMAN 70.3, để từ đó triển khai IRONKIDS trở thành hoạt động thể thao thường niên dành cho trẻ em tại Việt Nam.


Mặc dù trong nước đã có một số cuộc thi thể thao nhỏ lẻ dành cho trẻ em nhưng đây là lần đầu tiên, Việt Nam được đăng cai tổ chức chuyên nghiệp một cuộc thi tầm cỡ quốc tế có lịch sử lâu năm và được tín nhiệm trên toàn cầu. Với mục đích khảo sát nhu cầu thi đấu thể thao trong khu vực Đông Nam Á, IRONKIDS 2016 không mang nặng tính thành tích mà chủ yếu tạo cơ hội cho trẻ em Việt Nam và quốc tế cọ sát, thử sức trong một cuộc đua có tính kỷ luật cao. Theo đó, IRONKIDS 2016 tại Việt Nam sẽ bao gồm hai cự ly chạy bộ; 1,5km cho các vận động viên nhí 6 - 10 tuổi và 2km đối với 11 - 14 tuổi. Đường đua IRONKIDS 2016 trải dài trên các tuyến đường trước khu vực Resort Hyatt. Dựa trên đánh giá chung cuộc, BTC sẽ quyết định hình thức tổ chức và những điều chỉnh phù hợp cho IRONKIDS 2017 vào năm sau.

Như một hoạt động tiền sự kiện cho VNG IRONMAN 70.3, IRONKIDS diễn ra vào ngày 7 tháng 5 năm 2016 với mục tiêu tạo nên một đường đua đầy tính kỷ luật, thử thách ý chí và thể lực nhưng không kém phần thú vị và bổ ích cho các vận động viên nhí tiềm năng tương lai. Với mức giá đăng ký hữu nghị (50,000 VNĐ) cùng thủ tục tham dự đơn giản (chỉ cần có mặt tại Hyatt Regency Danang Resort and Spa trước 6 giờ 30 phút sáng để ghi danh trực tiếp), BTC mong muốn phổ biến rộng rãi cuộc thi này và biến IRONKIDS trở thành hoạt động ngoài trời lí thú, gắn kết tình cảm của giữa trẻ em và phụ huynh. Ngoài phân loại dựa trên độ tuổi, các thí sinh còn được chia nhóm theo giới tính. Theo đó, các thí sinh nữ sẽ mặc trang phục màu đỏ còn các thí sinh nam sẽ mặc trang phục màu xanh dương. Giải thưởng sẽ được trao cho người chiến thắng vào cuối cuộc thi. Nước tăng lực Number 1 vinh dự là đơn vị đồng hành, tài trợ cho giải đấu.


Với mục đích phổ biến rộng rãi hình thức thi đấu thể thao 3 môn phối hợp (triathlon) tới nhiều đối tượng, World Triathlon Corporation đã cho ra đời IRONKIDS – phiên bản nhí của cuộc thi IRONMAN với những điều chỉnh về đường đua nhằm phù hợp với đối tượng trẻ em từ 3 đến 15 tuổi. Cuộc thi IRONKIDS đầu tiên được tổ chức vào năm 1984 tại Mỹ với 40,000 trẻ em tham gia. Trẻ em được phát áo đồng phục, số theo dõi và chia thành các nhóm tuổi, giới tính phù hợp để thực hiện cuộc đua. Tùy vào điều kiện địa lý của từng địa điểm tổ chức cũng như khả năng tham gia của các vận động viên nhí mà mỗi cuộc thi sẽ bao gồm cả 3 chặng đua bơi lội – đạp xe – chạy bộ hoặc chỉ gói gọn trong 2, thậm chí 1 chặng. Cũng do những điều chỉnh tùy biến đó, độ dài đường đua của mỗi chặng thi, mỗi cuộc thi cũng đều không giống nhau. IRONKIDS là cái nôi trưởng thành thể thao của rất nhiều vận động viên nổi tiếng như: vận động viên từng tham gia 4 kỳ Olympic Hunter Kemper, Á quân ITU Triathlon World Championship Laura Reback và tay đua xe đạp vĩ đại đã từng chiến thắng căn bệnh ung thu và 7 năm liên tiếp là quán quân Tour De France – Lance Amstrong,…v.v.
Chia sẻ