Infographic-Việt Nam xếp thứ hai về mức độ hài lòng các mối quan hệ xã hội

A.D,
Chia sẻ

Tiếp nối những phản hồi tích cực và góp phần cải thiện chất lượng mối quan hệ xã hội của người Việt trong năm 2016, Prudential Việt Nam vừa qua đã công bố Báo cáo chỉ số mối quan hệ Prudential năm 2017 (Prudential Relationship Index – PRI 2017) với nhiều con số bất ngờ và đáng suy ngẫm về “sức khỏe” mối quan hệ của người Việt.

Bỏ qua những thiết bị điện tử giúp người Việt có nhiều cơ hội trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn. Có đến 84% người Việt Nam cho rằng họ cảm thấy bữa ăn trở nên vui vẻ, ấm áp hơn nếu các thành viên không sử dụng điện thoại.

Infographic-Việt Nam xếp thứ hai về mức độ hài lòng các mối quan hệ xã hội - Ảnh 1.

Càng trao nhau nhiều nụ cười, người Việt càng hạnh phúc! Khi được hỏi họ muốn thay đổi điều gì ở người bạn đời, gần một nửa (49%) nam giới cho biết họ muốn người kia cười nhiều hơn.

Infographic-Việt Nam xếp thứ hai về mức độ hài lòng các mối quan hệ xã hội - Ảnh 2.

Bỏ qua những thiết bị điện tử giúp người Việt có nhiều cơ hội trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn. Có đến 84% người Việt Nam cho rằng họ cảm thấy bữa ăn trở nên vui vẻ, ấm áp hơn nếu các thành viên không sử dụng điện thoại.

Infographic-Việt Nam xếp thứ hai về mức độ hài lòng các mối quan hệ xã hội - Ảnh 3.

Tập luyện thể dục cùng nhau chính là "chất xúc tác" gắn kết các thành viên trong gia đình

Infographic-Việt Nam xếp thứ hai về mức độ hài lòng các mối quan hệ xã hội - Ảnh 4.

Khi đề cập đến vấn đề sức khỏe, hãy hành động nhiều hơn, thay vì chỉ lo lắng… rồi thôi!

Infographic-Việt Nam xếp thứ hai về mức độ hài lòng các mối quan hệ xã hội - Ảnh 5.

Con cái là chủ đề dễ tạo tranh cãi của phần lớn phụ huynh Việt Nam. Báo cáo PRI còn chỉ ra rằng các ông bố bà mẹ người Việt là những người "có điểm A+" trong việc lo lắng tương lai của con mình.

Infographic-Việt Nam xếp thứ hai về mức độ hài lòng các mối quan hệ xã hội - Ảnh 6.

Có đến 53% người Việt lo sợ rằng sẽ không đủ tiền để sống khi họ 80 tuổi. Chính vì lý do đó, tiết kiệm đủ tiền cho việc nghỉ hưu là mục tiêu tài chính hàng đầu của người Việt (60%).

Với tổng số điểm PRI là 79/100, “sức khỏe” mối quan hệ của người Việt hiện nay đang ở mức khá, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến mối quan hệ như tài chính, công nghệ… Hiểu được các chỉ số này và tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự bất hòa trong mối quan hệ chính là chìa khóa để chúng ta xây dựng các mối quan hệ khăng khít và bền vững hơn.

Để xem đầy đủ báo cáo PRI 2017, xin vui lòng truy cập đường dẫn: https://www.prudentialrelationshipindex.com/vn/

Chia sẻ