IKEA thu hồi 27 triệu sản phẩm sau khi 2 em nhỏ bị tủ đè chết

Vân Anh/ Kispot,
Chia sẻ

Đây là tổn thất lớn của hãng nội thất IKEA nhưng đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ phải cố định tủ vào tường nhà để tránh tai nạn đáng tiếc cho con trẻ.

Theo công bố từ Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ, gã khổng lồ nội thất Thụy Điển IKEA sẽ tiến hành thu hồi 27 triệu chiếc tủ và ngăn kéo do lo ngại chúng có thể đè lên người các em nhỏ nếu không được gắn cố định vào tường.

Thực tế đã chứng minh sự nguy hiểm của loại tủ nói trên sau cái chết của 2 trẻ em Mỹ hồi năm ngoài. Cụ thể, vào tháng 2/2014, bé Curren Collas ở bang Pennsylvania đã tử vong sau khi bị một chiếc tủ 6 ngăn kéo bất ngờ đổ ập vào người và đẩy bé ngã xuống giường. Tiếp đó, vào tháng 6 cùng năm, em bé 23 tháng tuổi đến từ Snohomish, Washington cũng rơi vào trường hợp tương tự với chiếc tủ 3 ngăn kéo. 

Ngoài ra, các nhà chức trách còn cho biết, loại đồ nội thất nói trên của IKEA thậm chí đã gây ra 3 ca tử vong khác cho trẻ nhỏ kể từ năm 1989. Thêm vào đó, còn có 14 báo cáo sự cố lỗi kỹ thuật khiến 4 người bị thương.

nội thất ikea
IKEA, một trong những hãng nội thất lớn nhất Thụy Điển đã phải thu hồi lại 27 triệu sản phẩm của mình sau những sự cố đáng tiếc khiến 2 trẻ em tử vong.

nội thất ikea
Một số sản phẩm nội thất của hãng

Về phía nhà sản xuất, họ cho biết, trong mỗi chiếc tủ thuộc nhãn hàng Malm đều có một bộ dụng cụ phụ trợ giúp cố định chiếc tủ vào tường nhằm tránh tai nạn có thể xảy ra. Tuy nhiên, họ lo ngại rằng người tiêu dùng đã bỏ qua bước quan trọng này.

Do đó, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ đã khuyến cáo người dân nên dừng sử dụng các sản phẩm tủ cao trên 59,7 cm và 75 cm đối với tủ quần áo trong trường hợp chưa được ghim chặt vào tường.

nội thất ikea
Hướng dẫn của nhà sản xuất về việc lắp đặt loại kệ 3 ngăn kéo.

IKEA hiện đang kêu gọi người tiêu dùng phải kiểm tra tủ nhà mình để đảm bảo rằng chúng đã được cố định cẩn thận. Và trong trường hợp không muốn hoặc chưa thể gắn cố định vào tường, các bậc phụ  huynh có thể di chuyển chúng vào khu vực nhà kho hoặc những nơi xa vùng hoạt động của trẻ.

Chia sẻ