Hy hữu: Nam thanh niên 18 tuổi bị vòi xịt nhà vệ sinh chui tọt vào hậu môn

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đây được coi là tình huống hy hữu có 1 không 2 khi nam thanh niên 18 tuổi dùng vòi xịt để rửa hậu môn, sau đó, chiếc vòi đã chui tọt vào trực tràng khiến nam thanh niên hoảng hốt, đau đớn nhập viện.

Bệnh nhân bị vòi xịt nước chui vào hậu môn là một chàng trai 18 tuổi, ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Chiếc vòi xịt nước chui vào trực tràng sau khi anh này dùng vòi để rửa hậu môn.

Nguyên nhân xảy ra sự cố hy hữu được cho là do phản ứng co thắt của hậu môn nên vòi xịt nước chui sâu vào trong không sao kéo ra được. Sau khi "gặp nạn", bệnh nhân đã dùng dao cắt đoạn vòi nước rồi đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cấp cứu.

Hy hữu: Nam thanh niên 18 tuổi bị vòi xịt nhà vệ sinh chui tọt vào hậu môn - Ảnh 1.

Nam thanh niên đã phải phẫu thuật cấp cứu kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tính mạng.

Bác sĩ Bùi Xuân Hiền, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hoá - Tổng hợp – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương  cho biết, bệnh nhân đi đại tiện và sử dụng vòi xịt rửa hậu môn nhưng do hậu môn bị co thắt nên vòi xịt chui lên trực tràng. Bệnh nhân đã cắt vòi xịt ra và đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện có hình ảnh dị vật cản quang rất lớn trong ổ bụng. Tiến hành thăm khám, các bác sỹ phát hiện có dị vật hình ống silicon, rất chắc, không lấy được qua đường hậu môn, có chảy máu niêm mạc đường ruột.

Bác sĩ Hiền cho biết với dị vật "khủng" như thế bệnh nhân không thể tự đại tiện ra được. Nếu không xử trí sớm, sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng như tắc ruột, vỡ ruột thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Hy hữu: Nam thanh niên 18 tuổi bị vòi xịt nhà vệ sinh chui tọt vào hậu môn - Ảnh 2.

Dị vật lấy ra là nguyên một chiếc vòi xịt nước bồn cầu rất lớn.

Ngay sau khi được chẩn đoán bệnh kíp trực đã hội chẩn và bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên phía gia đình người bệnh không đồng ý cho phẫu thuật mà các bác sĩ đã phải vận động gia đình rất lâu họ mới đồng ý để phẫu thuật lấy dị vật vào ngày hôm sau.

Kíp phẫu thuật đã mở bụng, mở đại tràng sigma lấy được cả đoạn vòi nước và đầu xả dài khoảng 45 cm.

Do dị vật gây tổn thương và gây viêm niêm mạc ruột nên các bác sĩ đã đưa đại tràng sigma ra ngoài làm hậu môn nhân tạo và dự kiến sẽ lập lại lưu thông ruột (nối lại ruột) cho bệnh nhân khi đủ điều kiện. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã được hồi phục.

Các bác sĩ cảnh báo, ngoài những trường hợp bị tai nạn hy hữu, hiện nay một số bộ phận giới trẻ thường có lối sống không lành mạnh, sống ảo giác, loạn thần và có những việc tự kích thích đường sinh dục hay đường hậu môn gây hưng phấn rất nguy hiểm. Đối với những trường hợp nhẹ người bệnh tự rút dị vật ra được, đối với những trường hợp nặng có thể nguy kịch tính mạng.

Cũng theo thông tin từ phía bệnh viện, mỗi năm bệnh viện thường tiếp nhận một vài trường hợp và rất may, các bệnh nhân đều được xử trí kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng.

Chia sẻ