Hy hữu: Bà bầu chuyển dạ, nhân viên tàu hỏa giúp đỡ sinh con ngay trên tàu

HẢI LONG,
Chia sẻ

Khi đoàn tàu đi từ Bình Dương về Nam Định, bất ngờ có một sản phụ chuyển dạ, nhân viên chuyến tàu SE12 đã kịp thời hỗ trợ, giúp người này hạ sinh một bé trai ngay trên tàu.

Ngày 10/8, đại diện đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam (thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết, đã hỗ trợ kịp thời một hành khách nữ chuyển dạ và sinh con trên chuyến tàu từ ga Sóng Thần (Bình Dương) về ga Nam Định. 

Ông Lê Hoàng Minh - Trưởng tàu SE12 cho biết, ngày 8/8, đoàn tàu xuất phát đi từ ga Sóng Thần (Bình Dương) về ga Nam Đinh. Trên tàu có một nữ hành khách tên Quảng Thị Thuỷ (quê Nam Định) nằm ở giường số 19, toa 6 đang mang bầu sắp tới ngày sinh.

68567524_477495349477770_5349560369088036864_n

Nhân viên tàu hỗ trợ sản phụ sinh một bé trai ngay trên tàu.

Lúc 12h10 ngày 9/8, khi tàu tới khu gian Đồng Chuối – Tân Ấp (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình), tiếp viên Thiều Quang Tám phát hiện chị Thuỷ có dấu hiệu chuyển dạ, sắp sinh con.

"Nhận thông báo, tôi lên toa 6 kiểm tra tình hình và yêu cầu tiếp viên chăm sóc sức khỏe nữ hành khách. Đồng thời, chúng tôi phát loa trên tàu nhờ hành khách có chuyên môn y tế đến trợ giúp", trưởng tàu Minh kể. 

Trưởng tàu Lê Hoàng Minh cho hay, chị Thuỷ xin xuống ga Hương Phố (Hà Tĩnh) để vào bệnh viện sinh con. Tuy nhiên, khi đoàn tàu đang di chuyển về ga Hương Phố thì tiếp viên đã hỗ trợ chị Thuỷ hạ sinh một bé trai ngay trên tàu.

68292362_341511600063981_6384097894818906112_n

Hai mẹ con chị Thuỷ "mẹ tròn con vuông", sức khoẻ ổn định sau khi sinh.

Ngay sau khi hỗ trợ chị Thuỷ sinh con, đơn vị đã gọi điện thoại thông báo nhân viên ga Hương Phố chuẩn bị xe cấp cứu và phối hợp đưa chị Thuỷ vào bệnh viện. 

"Chị Thuỷ mẹ tròn con vuông, sức khoẻ ổn định khiến chúng tôi rất vui. Việc giúp đỡ hành khách kịp thời là trách nhiệm của anh em làm ngành đường sắt", ông Minh chia sẻ.

Chia sẻ