Nam diễn viên nổi tiếng không ngại vào bếp và dạy con đủ thứ thành tài nhưng lại quan niệm con cái “không thuộc về mình”

Hải Yến,
Chia sẻ

Giữa showbiz Hoa ngữ đầy thị phi, “soái ca” Huỳnh Lỗi khiến người khác ngưỡng mộ khi có trong tay một gia đình hạnh phúc. Hết lòng vì con nhưng Huỳnh Lỗi lại quan niệm rằng con cái “không thuộc về mình”.

Nổi tiếng với nhiều bộ phim đình đám của truyền hình Trung Quốc như "Mùa quýt chín", "Khúc nhạc tháng tư"… cái tên Huỳnh Lỗi không còn mấy xa lạ với người hâm mộ. Giữa những ồn ào, phù phiếm của giới giải trí, Huỳnh Lỗi vẫn giữ được cho mình một gia đình mà khi người khác nhìn vào không khỏi ghen tị. 

Ở đó, vì vợ vì con, người đàn ông nổi tiếng không ngại vào bếp nấu những món ăn yêu thích mà còn dạy con đủ cầm kỳ thi họa. Hết lòng vì con là vậy nhưng Huỳnh Lỗi lại quan niệm rằng con cái “không thuộc về mình”.

huynh loi

Cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ.

Vì vợ vì con mà không ngại vào bếp

Chuyện tình đẹp, hạnh phúc hơn 20 năm của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi luôn được ca ngợi. Kết tinh của tình yêu đó là 3 đứa con: 2 gái, 1 trai.

Từ khi kết hôn, Huỳnh Lỗi đã không ngại vào bếp nấu nướng giúp vợ, đặc biệt là khi Tôn Lợi mang bầu. Cứ như thế cho đến khi làm bố của 3 đứa trẻ, tay nghề đầu bếp của Huỳnh Lỗi đã ngày càng được nâng tầm. Để mang đến cho con những bữa ăn dinh dưỡng và ngon miệng, ông bố nổi tiếng này đã bỏ công nghiên cứu các công thức nấu ăn từ món Trung Quốc cho đến các món Tây.

Những món bánh ngọt, pizza, mỳ Ý, beefsteak… Huỳnh Lỗi rất thành thạo vì anh cho rằng bọn trẻ rất thích ăn những món này mà ra ngoài thì chắc gì đã bảo đảm vệ sinh. Thế là từ món Tây đến món Tàu, từ bánh gato đến bánh ú, từ bữa tiệc Giáng sinh đến bữa cơm Tết, Huỳnh Lỗi đều tự tay vào bếp chăm lo bữa ăn cho vợ con.

Dạy con đủ cầm kỳ thi họa

Huỳnh Lỗi giờ là cha của 3 đứa con. Nhưng công chúng biết nhiều hơn cả là cô con gái lớn của anh - Huỳnh Đa Đa vì cô bé đã từng tham gia trong một show truyền hình cùng bố. Khi tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế 2", cô bé Đa Đa 8 tuổi đã trở thành một "bé gái kiểu mẫu" trong lòng người hâm mộ với hình ảnh được đánh giá cao về thành tích học tập và trí tuệ cảm xúc. Sở dĩ có được điều đó là vì ông bố này luôn hết lòng dạy dỗ con. Ngay từ bé, các con của anh đã được gửi vào trường quốc tế, được dạy dỗ cẩn thận.

da da

Đa Đa trình diễn thời trang và bên tác phầm tranh vẽ của mình.

Đa Đa năm nay mới chỉ 13 tuổi, cao tới 1,7m, đã tinh thông cầm kỳ thi họa. Cô bé có thể làm bánh, vẽ tranh, chơi nhiều loại nhạc cụ, biết làm thơ, biết viết kịch bản và còn dịch được sách. Tính đến nay, Đa Đa đã xuất bản được 3 cuốn sách thiếu nhi từ tiếng Anh sang tiếng Trung. Cô bé cũng được dạy học đàn từ khi mới 4 tuổi và từng đoạt giải trong các cuộc thi âm nhạc.

Cô bé còn lồng tiếng cho bộ phim "Hoàng tử bé", trình diễn thời trang ở sàn catwalk Paris và tham gia bộ phim truyền hình… Mỗi tin tức về Đa Đa đều nhận được lời khen ngợi của công chúng.

Không áp đặt ý chí lên con

Ở tuổi mới lớn, cũng có những lúc Đa Đa "nổi loạn", chẳng hạn như việc nhuộm tóc. Vào thời điểm đó, một số cư dân mạng đặt câu hỏi: "Trẻ nhỏ đi nhuộm tóc như vậy bố mẹ có quan tâm không?".

Trước sự khó hiểu của người khác, Huỳnh Lỗi chỉ đáp lại với sự nhiệt tình: "Tôi chưa bao giờ đối xử với con như một đứa trẻ. Con gái lớn là một người chu đáo. Nó có những bí mật, suy nghĩ, cuộc sống của mình. Nó không thuộc về tôi. Chúng tôi là những cá nhân độc lập. Tôi không áp đặt ý chí của mình lên con. Chúng tôi hợp nhau như những người bạn".

chi e da da

Hai cô con gái xinh đẹp nhà Huỳnh Lỗi

Sau khi tham gia "Little Joy", Huỳnh Lỗi cũng hiểu sâu hơn về vai trò làm của cha mình. Anh nói thẳng thắn: "Bình đẳng giữa cha mẹ và con cái là điều quan trọng. Chúng tôi muốn trở thành cha mẹ của một thời đại mới, trẻ hơn, năng động hơn, thể hiện tốt hơn và đối xử với trẻ em như những người bạn của chúng ta".

Nam diễn viên nổi tiếng hôn và ôm đứa trẻ mỗi ngày và nói với chúng rằng "Bố yêu con rất nhiều".

Khi không thể được gặp con hàng ngày, Huỳnh Lỗi lại gửi tin nhắn cho các con và nói rằng "Bố nhớ con".

Khi một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, nó sẽ phát triển đầy đủ và tự tin trong cuộc sống. Với một người cha như Huỳnh Lỗi, chắc chắn khi gặp khó khăn, các con của anh sẽ luôn có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cha. Và khi con muốn thử những điều mới cũng sẽ được cha khuyến khích.

Rõ ràng, trong sự trưởng thành của trẻ không thể thiếu vai trò của người cha. Trong một gia đình mà người cha vắng mặt, đứa trẻ có xu hướng cảm thấy bất an và không đủ tự tin khi lớn lên. Những đứa trẻ có cha cùng đồng hành sẽ lạc quan và tích cực hơn khi chúng lớn lên, có ý tưởng tốt, thích phiêu lưu và có nhiều khả năng để đạt được thành tích. Có một người cha tốt ở nhà đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

huynh loi 2

Gia đình hạnh phúc trong kỷ niệm 20 năm yêu nhau của vợ chồng Huỳnh Lỗi.

Với hơn 20 năm yêu, Huỳnh Lỗi đã để Tôn Lợi yêu anh, hiểu anh, giúp anh và trở thành nửa kia không thể thiếu của mình.

Với tình yêu và sự khích lệ đầy đủ, Huỳnh Lỗi đã nuôi dưỡng con cái thành những đứa trẻ xuất sắc, để chúng thể bay cao hơn và xa hơn trong tương lai.

Chia sẻ