Hướng dẫn mẹ cho bé bú bình đạt hiệu quả nhất

,
Chia sẻ

Rất nhiều bà mẹ băn khoăn về việc tập cho con bú bình như thế nào cho hiệu quả khi trẻ đã quen với việc bú sữa mẹ.

Bác sỹ dinh dưỡng CK1. Vũ Thị Thành cho biết: "Khi trẻ đã quen bú sữa mẹ và bắt đầu chuyển sang bú bình ta phải tập cho bé làm quen dần với loại sữa mới và tập cho bé làm quen dần với cách bú mới không phải là bầu vú mẹ".

Do bé đã quen ngậm bầu vú mẹ nên khi chuyển sang bú bình phải tập dần từ ít đến nhiều và cần phối hợp với sữa mẹ nhưng liều lượng sữa, số bữa... phụ thuộc vào tháng tuổi của bé. Trung bình lượng sữa cần cho bé 50ml/kg/ngày (kể cả sữa mẹ và sữa công thức tức sữa hộp). Lượng sữa được chia làm 8 bữa, cho ăn cách nhau 3 giờ một lần. Trẻ 6 tháng cho ăn giảm bữa ban đêm và đến 9 tháng thì cắt hẳn bữa ăn đêm của trẻ. Trẻ dưới 6 tháng có thể cho 700ml đến 800ml một ngày. Trẻ trên 6 tháng có thể cho 600 - 700 ml một ngày.

Để tập cho bé quen dần với cách bú bình thời gian đầu (có thể từ 3 ngày đến 5 ngày tùy theo khả năng thích ứng của mỗi bé) mẹ vắt sữa của mẹ vào bình bú cho bé để bé tập cho quen dần với cách bú bình. Khi bé đã quen với cách bú bình mẹ sẽ chuyển dần sữa mẹ bằng sữa công thức (sữa hộp) pha theo chỉ dẫn cho vào bình bú cho bé (lượng sữa từ 60ml tăng dần lên 80ml rồi 100ml).
 

Sử dụng sữa công thức cho trẻ bú bình

Đối với trường hợp sức khỏe của mẹ bình thường, bé có thể vừa bú bình vừa bú mẹ đến khi bé được 24 tháng tuổi. Từ 7 tháng đến 24 tháng mỗi ngày cần 400ml - 500ml sữa công thức (nếu còn bú sữa mẹ) và 600ml - 700ml nếu không còn bú sữa mẹ. Trên 24 tháng không còn bú sữa mẹ mỗi ngày trẻ cần 600ml - 700 ml. Bé dưới 6 tháng chia làm 8 bữa mỗi ngày. Từ 6 tháng đến dưới 9 tháng giảm còn 6 bữa mỗi ngày và từ 9 tháng trở đi giảm còn 4 bữa mỗi ngày (sáng - trưa - chiều - tối).

Sau khi cho bé chuyển từ bú mẹ sang bú bình, nếu có thể thì nên tập cho bé uống sữa bằng cốc là tốt nhất vì sẽ đảm bảo vệ sinh dễ hơn bú bình.

Cách cho trẻ ăn bằng cốc như sau:

- Bế trẻ ngồi thẳng hoặc hơi nghiêng trong lòng mẹ.

- Cầm cốc nhỏ đưa vào môi trẻ. Nghiêng cốc để sữa vừa chạm tới môi trẻ. Cốc đặt nhẹ lên môi dưới của trẻ, cạnh cốc chạm vào phần ngoài môi trên của trẻ.

- Các mẹ chú ý là không rót sữa vào miệng trẻ. Chỉ đặt cốc vào môi trẻ và để trẻ tự uống sữa.

- Khi trẻ đã nhận đủ sữa, trẻ sẽ ngậm miệng lại không uống nữa. Nếu trẻ không uống hết lượng sữa đã tính, trẻ có thể uống nhiều hơn ở bữa sau hoặc mẹ có thể cho bé ăn nhiều lần hơn.

- Đo lượng sữa của trẻ ăn trong 24 giờ chứ không phải chỉ trong mỗi bữa.
 
Tham khảo thêm các câu trả lời tư vấn của bác sỹ CK1. Vũ Thị Thành tại địa chỉ sau:

Chia sẻ