Hưng Yên: Chồng đánh chết vợ rồi mang dao sang truy sát bố mẹ vợ

Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Rạng sáng 19/1, đối tượng Bùi Kim Hiền (huyện Ân Thi, Hưng Yên) cầm con tiện gỗ đánh liên tiếp vào đầu vợ khiến chị N. tử vong. Chưa dừng lại, đối tượng còn cầm dao sang truy sát bố mẹ vợ.

Chiều 19/1, lãnh đạo Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Hiện đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Bùi Kim Hiền (sinh năm 1974) cầm con tiện cầu thang bằng gỗ truy sát vợ mình là chị chị L.T.N. (sinh năm 1974) khiến chị N. tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi giết hại chị N., Hiền tiếp tục cầm dao đến nhà bố mẹ vợ là ông L.X.L. (sinh năm 1941) và bà V.T.H. (sinh năm 1946) cùng trú tại thôn Lưu Xá và cách nhà đối tượng này khoảng vài trăm mét.

Hưng Yên: Chồng đánh chết vợ rồi mang dao sang truy sát bố mẹ vợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vừa sang tới nhà bố mẹ vợ, lúc này Hiền thấy ông L. đi ra ngoài vệ sinh liền nhảy qua tường rào vào nhà và dùng dao chém nhiều nhát vào ông L. Thấy chồng kêu cứu, bà H. từ trong nhà chạy ra cũng bị Hiền dùng dao chém liên tiếp vào đầu.

Vụ việc khiến bà H. tử vong tại chỗ, ông L. sau đó được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện đối tượng Bùi Kim Hiền đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng các vật chứng gây án.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Hồ Tùng Mậu thì Hiền là đối tượng tâm thần. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ