Hot girl trong status "không tiếp Iphone 5 trở xuống" kêu oan

Nguyễn Nguyệt - BP,
Chia sẻ

Ngày hôm qua (7/1), một status trên facebook đã khiến cư dân mạng dậy sóng: "Bạn nào có con xe Rolls Royce Phantom, Lamborghini Murcielago LG640, Zeppelin hoặc bét ra là con Ferrari 458 thì pm mình trả lời lại, Còn xài IP 5 trở xuống thì miễn nhé. Chat không trả lời lại đâu...".

Ảnh cá nhân bị đính kèm status, hot girl hứng "rổ đá"

Hot girl trong status
Status gây sốc bị cư dân mạng ném đá dữ dội

Ngay sau khi tuyên bố gây sốc kèm ảnh của thiếu nữ được đăng tải trên tài khoản facebook của thành viên lấy nick N.Q, nó đã thu hút sự chú ý của đông đảo của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều lên án gay gắt sự phô trương và “rởm đời” của cô gái. Một số trong đó còn buông những lời chửi tục tĩu trước tuyên bố ngạo mạn của cô nàng.

Tuy nhiên, đến ngày hôm nay (8/1), chủ nhân của bức ảnh xinh xắn đã lên tiếng, nhưng lại từ một… tài khoản khác trên Facebook là A.F. Hot girl này liên tục đăng tải những status kêu oan khi bỗng dưng bị ném đá tơi bời.

Sự thật là, bức ảnh xuất hiện trên tài khoản đăng status ngạo nghễ kia đã được A.F chụp từ lâu. Facebooker N.Q đã lấy bức ảnh không xin phép rồi photoshop để ghép thêm status đầy khiêu khích nói trên với dụng ý xấu.

Hot girl trong status
Hot girl bị mạo danh lên tiếng kêu oan

Hot girl trong status
Sau khi biết được sự thật, nhiều người đã thay đổi thái độ và khích lệ cô gái

Nhiều ý kiến cho rằng, N.Q là một anti-fan của A.F nên đã cố tình làm vậy để tạo scandal gây tai tiếng cho cô gái xinh đẹp vốn có nhiều người hâm mộ trên mạng. Trên tài khoản chính thức của mình, nạn nhân của trò chơi xấu này đang không ngừng kêu khóc nhờ mọi người góp tiếng nói cải chính những tin đồn thất thiệt về mình.

Được biết, hot girl sinh này sinh năm 1998, nổi tiếng nhờ những shoot hình nổi bật với nước da trắng hồng, gương mặt baby và vòng 1 nóng bỏng. Nhiều người nghi ngờ có kẻ cố tình ném đá giấu tay vì ghen tị với vẻ đẹp và sự nổi tiếng của cô gái này.

Hot girl trong status
Nhiều người tin rằng hot girl xinh đẹp là nạn nhân của một trò chơi xấu vì ghen tị.

Cư dân mạng: Cứ thấy "phát ngôn" là ném đá trước đã

Khó trách được cư dân mạng khi mà trước câu chuyện "không tiếp iPhone 5 trở xuống" đã có nhiều vụ "cạp đất mà ăn" của nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh hay vụ "Tôi thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp" gây xôn xao dư luận hồi năm 2010 của cô người mẫu Ma Nuo trong một chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc.

Nó cho thấy tư tưởng coi trọng vật chất thái quá của một số bộ phận (cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới) đang ngày càng lan rộng. Vì thế, khi có thêm một status với nội dung "khiêu khích", tất nhiên, cư dân mạng sẽ ném đá.

Nhưng, nếu không vội vã comment chê bai, chế giễu hay chửi bới, chỉ cần một chút suy xét, bạn cũng có thể nhận ra nhiều khả năng đây chỉ là một vụ chơi xấu như bao vụ scandal khác. Không lẽ gì một người bình thường lại đi rêu rao trước cộng đồng như vậy để bị ném đá. Giống như cô bé nạn nhân thanh minh: "Chẳng ai ngốc mà ghi mình như thế để người ta bàn tán và sỉ nhục".

Vì thế, trước bất kỳ một trò lố, một câu chuyện gây sốt trong ngày,... nên chăng chúng ta cứ đọc để "có tí giải trí, cập nhật" rồi sau đó, hoặc bỏ qua hoặc lưu tâm tùy bạn. Nhưng để chỉ trích lên án, định kiến thì hãy... từ từ.

Hot girl 15 tuổi - phải chăng vì mặc hở mà nên nỗi?

Không phải tự dưng mà tấm ảnh ăn mặc hơi "thoáng", lộ kha khá vòng 1 của cô bé này bị lợi dụng để làm "mồi câu click" đọc status gây xôn xao kia.

Chuyện anti-fan chơi xấu, lấy ảnh của các ngôi sao, ca sĩ, diễn viên, hot girl minh họa cho một câu chuyện bẩn, một "lời mời" trên web sex không phải điều gì mới mẻ. Ở Hongkong có Chung Hân Đồng bị fan dán ảnh trên bìa đĩa phim khiêu dâm, ở nước ta có ca sĩ Pha Lê tá hỏa khi số điện thoại cá nhân của cô bị đăng trên một số trang sex.

Hot girl trong status
Chung Hân Đồng

Hot girl trong status
Ca sĩ Pha Lê

Những sự cố ảnh hưởng đến thanh danh này vẫn liên tục diễn ra và ngày càng có xu hướng lạm dụng hóa.

Lên án kẻ vô đạo đức đã sử dụng hình ảnh người khác vào mục đích bẩn là một chuyện nhưng qua sự cố, người bị hại cũng nên nhìn lại cách ứng xử của mình để tránh những "tai nạn hình ảnh" không đáng có. Tại sao trong hàng trăm hot girl, kẻ xấu lại dùng chính bức ảnh của cô bé này để tung lên?

Tất nhiên không thể có lý lẽ nào ngụy biện cho việc chơi xấu. Một khi đã ghét ai, muốn hại ai thì người ta sẽ không từ mưu hèn kế bẩn nào, kể cả khi cô thiếu nữ 15 tuổi này có mặc kín như bưng thì kẻ ác tâm vẫn có cách để hãm hại. Nhưng nói đi thì cũng nên nói lại, nhiều khả năng kẻ xấu lợi dụng bức ảnh của cô hot girl là do phong cách "nóng bỏng" mà cô bé mới 15 không ngại ngần thể hiện.
Chia sẻ