Hormone “yêu” cải thiện phong độ chuyện ấy

Theo VietnamNet,
Chia sẻ

Một loại hormone “âu yếm” giúp gắn kết mẫu tử cũng có thể giúp cải thiện đáng kể bản lĩnh đàn ông của phái mạnh, với kết quả ngang ngửa với biệt dược Viagra.

Oxytocin là một hormore được sản sinh tự nhiên trong cơ thể của cả nam lẫn nữ, liên quan đến tình dục, sự hấp dẫn giới tính, sự tin cậy và cảm giác tự tin ở chủ thể. Trong quá trình mang thai, cơ thể sẽ giải phóng thêm một lượng lớn oxytocin vào trong máu của người mẹ, kích hoạt việc tạo sữa. Hormone này sẽ tràn về não trong quá trình mẹ cho con bú, giúp tạo nên mối gắn kết vật lý cũng như tinh thần giữa người mẹ với em bé.

Nhưng theo nghiên cứu mới nhất của Đại học California, việc tăng cường hormone “âu yếm” cũng giúp cho nam giới trở nên nhạy cảm hơn và đồng điệu với cảm xúc của bạn tình hơn. Quan trọng nhất, nó cũng có tác dụng tích cực đến thể chất của phái mạnh.

Việc xịt oxytocin hai lần/ngày có thể giúp cải thiện bản lĩnh đàn ông cũng như cảm xúc cho phái mạnh một cách rõ rệt. 


Trong một trường hợp, một ông bố ba con đang có trục trặc tình cảm với vợ đã được tăng cường oxytocin (thông qua cách xịt vào mũi) hai lần mỗi ngày. Kết quả cho thấy, “phong độ sex” của anh ta đã có sự cải thiện đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn. Tạp chí Journal of Sexual Medicine cho biết, sinh lực của người này đã từ chỗ “rất yếu” tăng lên thành “tương đối khỏe”, khả năng hưng phấn tăng từ mức “khá khó khăn” lên “tương đối dễ dàng”. Bản thân “chuyện ấy” cũng diễn ra dễ dàng và mang đến cảm giác thỏa mãn hơn.

Không chỉ vậy, liều oxytocin xịt cũng mang đến nhiều lợi ích về mặt cảm xúc. Đối tượng thấy dễ dàng đồng cảm với vợ hơn. Tuy nhiên, toàn bộ những tác dụng tích cực này đều biến mất ngay khi anh ta ngừng xịt thuốc.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những sự khác biệt mà oxytocin mang lại không hề thua kém Viagra và công trình này mở ra khả năng sử dụng hormone tự nhiên để điều trị nhiều chứng rối loạn tình dục ở nam giới. Bản thân Mike Wyllie, một trong những người phát hiện và phát triển Viagra cho hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer cũng thừa nhận, đối với những nam giới đã từng phẫu thuật, loại thần dược trợ lực màu xanh này vô tác dụng tới 90% người sử dụng. Tiến sĩ Wyllie tin rằng một loại thuốc dựa trên oxytocin sẽ có tiềm năng “khổng lồ”.
Chia sẻ