Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính

Thùy Vân, ảnh: sashin-mir,
Chia sẻ

Những lõi băng dính khi dùng xong bạn đừng vội vứt đi nhé, hãy tái chế thành những <a href="http://afamily.vn/tags/hop-qua.chn" target="_blank">hộp quà</a> dễ thương làm quà tặng người bạn thân yêu.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Lõi băng dính: loại có bản rộng 6cm trở lên (tận dụng từ những cuộn băng dính đã dùng hết làm thân hộp)

- Giấy màu: nhiều màu

- Giấy cứng (làm đáy và nắp hộp)

- Dây trang trí bằng giấy (bạn có thể thay bằng dây vải, dây thừng loại nhỏ …)

- Keo 2 mặt

- Kéo, bút

Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 1

Bước 1:

Đầu tiên, đặt lõi băng dính lên tấm giấy màu xanh, lấy bút chì vẽ vòng tròn quanh lõi giấy rồi cắt rời. Bạn cần 3 hình tròn xanh như thế. Tiếp theo đặt lõi băng dính trên giấy cứng vẽ vòng tròn quanh lõi giấy, cắt răng cưa xung quanh sát ngoài vòng tròn vừa vẽ với độ dài là 1,5cm. Bạn cần 2 hình tròn răng cưa. Dùng keo sữa dán hình tròn xanh trên hình tròn răng cưa trắng, nhẹ nhàng gấp các răng cưa dựng đứng xung quanh hình tròn xanh.

Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 2

Bước 2:

Cắt giấy màu xanh lá cây thành những dải dài với bề rộng là 1cm, chiều dài bằng bản rộng lõi băng dính cộng thêm 1cm để dán bên ngoài. Cắt keo hai mặt có bản rộng 1cm dán bên trong lõi băng dính và dán ngoài. Lần lượt dán từng dải giấy màu xanh, bắt đầu từ bên trong rồi dán gấp nếp bên ngoài. Dán kín hết bên trong lõi băng dính.

Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 3

Bước 3:

Tiếp đến, bạn đặt lõi băng dính đã dán giấy xanh lên vòng tròn đáy vừa ghép ở bước 1, dán 1 vòng keo hai mặt bên ngoài, nhẹ nhàng gấp những chiếc răng cưa dán chồng lên lớp keo. Cắt dải giấy màu rêu rộng 1,5cm dán chồng bên ngoài lớp giấy màu xanh. Dán thêm lớp keo bên ngoài lớp răng cưa bảo đảm độ dính chắc chắn. Bạn có thân hộp.

Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 4

Bước 4:

Cắt dải giấy cứng dài với bề rộng 1,5cm quấn quanh bên ngoài lớp giấy màu rêu, cắt và dán dải giấy thành hình tròn. Chú ý: không dán dính vòng tròn giấy vào lõi băng dính. Úp lõi giấy xuống đặt trên giấy cứng, vẽ vòng tròn bên ngoài, cắt răng cưa xung quanh vòng tròn vừa vẽ, dán hình tròn vào tấm tròn có răng cưa làm nắp hộp.

Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 5

Bước 5:

Cách làm hoa giấy: bạn cần một dải giấy màu hồng bản rộng 0,3 - 0,5cm dài 15cm, và 1 dải giấy đỏ có bản rộng 6cm dài 15cm. Gấp đôi dải giấy màu đỏ, dùng thước miết thẳng trên nếp gấp. Gấp 1 góc thành hình tam giác và cắt rời tạo thành đường chéo. Thực hiện cắt tua rua dải giấy song song với đường chéo đã cắt. Các tua rua có bản rộng 0,1cm - 0,2cm, dài 2,5cm. Dùng keo sữa dán một đầu dải giấy màu hồng vào đầu dải giấy màu đỏ vừa cắt xong.

Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 6

Bước 6:

Đặt đầu dải giấy màu hồng vào khe của dụng cụ xoắn giấy (nếu không có dụng cụ này thì bạn tạm dán nhẹ vào đầu tăm hay dùi nhọn để dễ cuộn) cuốn tròn dải giấy màu hồng vào trong, cuộn hết màu hồng tiếp tục cuốn tròn với màu đỏ. Khi cuốn bạn chú ý cuốn chặt và đều tay. Sau khi cuốn xong dán cố định bằng keo sữa, bạn có bông hoa giấy xoắn đỏ. Tương tự bạn làm thêm nhiều bông hoa đỏ để trang trí cho hộp quà thêm nổi bật.

Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 7

Bước 7:

Làm chiếc hộp có quai xách: Dán hình tròn màu xanh (đã cắt ở bước1) dán mặt trên của chiếc nắp, tiếp theo bạn cắt dải giấy trắng dài rộng 1cm quấn giấy màu vòng quanh rồi dán vào 2 bên nắp hộp, dán dải giấy xung quanh cố định, dán hoa đỏ (đã làm ở trên) trang trí trên nắp hộp. Phần thân hộp bạn dán dải giấy kín vòng quanh. Hộp quà của bạn đã hoàn thành!

Chỉ với một lõi băng dính và chút giấy màu, qua đôi bàn tay khéo léo của bạn, nó đã biến thành hộp quà dễ thương!

Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 8

Đây hẳn là món quà giản dị mà thú vị, bất ngờ để bạn tặng cho những người bạn thân yêu!

Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 9

Chúc các bạn thành công!


Nếu lõi băng dính có thể biến thành hộp quà thì vỏ chai nhựa cũng có thể biến thành chậu cây cảnh mini!Hộp quà dễ thương từ lõi băng dính 10

Chia sẻ