Hộp đựng quà đơn giản mà đẹp mắt

Mai Anh, ảnh: Florist,
Chia sẻ

Không có hộp tận dụng, cũng không kịp đi gói quà ngoài hàng, bạn vẫn có thể tự làm hộp quà liền giấy gói một cách đơn giản, nhanh gọn mà vẫn rất đẹp mắt!

 
 
 
Bước 1:
 
Dán giấy màu phủ lên giấy bìa, chú ý dán phẳng không cộm bề mặt, cách này giúp bạn tiết kiệm được thao tác bọc giấy màu sau khi làm hộp, như thế nhanh gọn hơn rất nhiều.

Chờ keo khô, bạn cắt bìa đã dán giấy bọc thành hình chữ nhật hoặc hình vuông tùy ý bạn, rồi gập đôi để tạo ra hai miếng bằng nhau. Mỗi miếng bìa có kích thước bằng độ dài/rộng của hộp quà cộng với hai lần độ dày của hộp quà mà bạn muốn tạo ra.

 

Cắt tại nếp gấp, như vậy bạn có hai miếng bìa phủ giấy màu bằng nhau, một miếng sẽ làm nắp hộp quà và một miếng làm phần hộp phía dưới.

 
Bước 2:
 
Vì nắp hộp quà cần rộng hơn một chút xíu để phủ lên phần dưới hộp quà được dễ dàng hơn, nên bạn hay cắt giảm mỗi cạnh của tờ bìa làm phần hộp phía dưới khoảng gần nửa cm.
 
Bước 3:
 
Lật tờ bìa ra mặt trái không có dán giấy màu, kẻ các đường song song và cách đều với mép giấy, bạn muốn hộp quà dày bao nhiêu thì kẻ cách mép giấy chừng đó cm. Ví dụ bạn muốn hộp quà dày 4cm thì kẻ các đường thẳng cách các mép giấy đúng 4cm. Các đường kẻ này giao nhau và tạo ra 4 ô vuông nhỏ ở bốn góc tờ bìa.
 

Gập theo đường kẻ để lấy nếp, bạn sẽ thấy hai tờ bìa dần thu gọn lại tới kích thước hộp quà bạn muốn làm.

 
Bước 4:
 
Dùng kéo cắt một cạnh của ô vuông nhỏ nằm ở góc tờ bìa vừa gấp.
 

Có 4 ô vuông nhỏ tất cả, nên bắt cắt thêm 3 lần như thế ở 3 ô còn lại. Chú ý cắt sao cho hai ô vuông cùng kiểu cắt nằm trên một cạnh, như thế tiện cho bạn dán nó đẹp hơn ở bước sau.

 
Bước 5:
 
Cùng lúc bạn gập thành hộp quà dựng lên vuông góc với đáy hộp quà và gập cho ô vuông nhỏ nằm vào phía trong hộp. Bôi keo hoặc dán băng dính hai mặt vào chính giữa ô vuông nhỏ.
 

Hai ô vuông nhỏ hai bên thành hộp gập đối đầu nhau gọn gàng trong lòng hộp.

Dán cho thành hộp còn lại dựng lên và dính chặt vào hai ô vuông nhỏ bạn vừa thu gọn vào.

 

Làm tương tự với thành hộp đối diện là bạn đã được phần dưới của hộp quà.

 

Phần nắp hộp quà cũng được làm tương tự từ bước 3 tới bước 5, nhưng vì phần bìa đó bạn không cắt giảm nên nó sẽ rộng hơn một chút và dễ dàng để nắp vào phần dưới hộp quà.

 Vậy là bạn đã làm xong một hộp quà gắn liền với giấy bọc rồi đấy, bạn có thể tăng giảm độ rộng của tờ bìa để được hộp quà vừa kích cỡ bạn muốn. Hãy chọn màu giấy bọc cho phù hợp với đối tượng mình tặng quà nhé!
 
 
Với loại hộp quà dán sẵn giấy bọc này, bạn không cần buộc nơ mà chỉ cần dán sẵn sợi ruybăng hình dấu cộng hay hình chữ T lên nắp hộp quà rồi đính nơ vào giao điểm của hai sợi ruybăng đó. Ưu điểm của kiểu đính nơ này là người nhận quà không cần cởi nơ gói quà, chỉ cần nhấc nắp hộp ra và nơ trang trí vẫn còn nguyên vị trí. Bạn có thể lót thêm lụa vào lòng hộp cho thêm phần sang trọng.
 
Bạn cũng có thể không cần dùng giấy màu hay giấy có hoa văn, chỉ cần giấy trắng thông thường dán lên tờ bìa làm hộp lúc đầu, khi buộc ruabăng làm nơ cho hộp bạn nhớ đặt vào giữa lần thắt nút đầu tiên của nơ vài bông hoa tươi, hộp quà sẽ sinh động hơn nhiều đấy!
 
 
Thậm chí bạn không dùng giấy bọc dán lên giấy bìa, cứ làm một hộp quà đơn giản mộc mạc màu bìa nâu rồi dán một dải ren trắng và vài chiếc cúc lên nó, trông rất nữ tính và nhẹ nhàng!
 
 
Chúc bạn làm được những hộp quà đơn giản, xinh xắn như thế này nhé!
Chia sẻ