Hồng Kông: Trẻ em 4 tuổi có thể thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge

Vân Anh,
Chia sẻ

Tổ chức được ủy quyền đánh giá trình độ tiếng Anh của Đại học Cambridge tại Hồng Kông đã chính thức hạ độ tuổi tham gia thi tiếng Anh từ 5 xuống 4 tuổi.

Như vậy, bên cạnh học piano, violin, ballet hoặc học vẽ, bây giờ, các em nhỏ tại Hồng Kông có thể học tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ của Đại học uy tín Cambridge.

ESF Educaiton Services, 1 tổ chức được ủy quyền đánh giá trình độ tiếng Anh của Cambridge tại Hồng Kông, vừa chính thức thông báo hạ độ tuổi trẻ em tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ từ 5 xuống còn 4 tuổi.

“Trẻ em ở Hồng Kông đã đạt đến trình độ tiếng Anh tốt, điều đó khiến chúng tôi hạ độ tuổi có thể tham gia các bài thi tiếng Anh lấy chứng chỉ Cambridge”  - Cô Crystal Kwong, Giám đốc ESF cho biết.

Tại Hồng Kông, trẻ em bắt đầu học mẫu giáo từ 3 tuổi. Với giới hạn tuổi tham gia thi chứng chỉ của ESF, các em nhỏ chỉ cần học mẫu giáo một năm cũng có thể lấy được chứng chỉ Cambridge, với điều khiện vượt qua bài thi.


Trẻ em Hồng Kông có thể thi lấy chứng chỉ tiếng Anh từ lúc 4 tuổi.

Trong khi đó, các nhà quản lý giáo dục cho rằng, trẻ em 4 tuổi nên dành thời gian vui chơi với bạn bè hơn là tham gia những kỳ thi.

“Tôi lo lắng về những áp lực mà các em phải đối mặt. Các phụ huynh muốn con em mình học tiếng Anh thì nên để các cháu học một cách vui vẻ hơn là đi tham gia thi cử” – Ông Ip Kin-yuen, một nhà lập pháp giáo dục cho biết.

Các câu hỏi trong bài thi thường được chia thành ba cấp độ từ dễ đến khó – Starters, Movers và Flyers. 

Bài thi dành cho người mới bắt đầu, Starters, sẽ kéo dài 45 phút với ba phần: Nghe, đọc, viết, nói. Các em sẽ phải chọn từ đúng để điền vào một đoạn văn ngắn và trả lời những câu hỏi thông qua các bức tranh.

Các bé có thể đăng ký một khóa học trước khi tham dự kì thi. Còn nếu tự tin vào khả năng, các bé hoàn toàn có thể thi luôn mà không cần tham gia khóa học.

“Mặc dù Hồng Kông có tính toàn cầu hóa lớn nhưng việc phải học ba ngôn ngữ cũng gây nhiều áp lực cho các em. Cambridge English đã phát triển nội dung học tiếng Anh cho trẻ em giúp các em có thể học tiếng Anh rất vui vẻ và có nhiều trải nghiệm bổ ích” – Cô Kwong, giám đốc ESF cho biết.

Ông Steven Miller, Giám đốc bộ phận đánh giá tiếng Anh Cambridge tại khu vực Đông Á, nói rằng ông đã thăm một trường học ở New Territories và ông nhận thấy, chứng chỉ Cambridge rất được coi trọng. Mỗi năm, trường học nhận được khoảng 1.000 đăng ký thi lấy chứng nhận. Điều này cho thấy, chứng chỉ Cambridge tại Hồng Kông rất có giá trị.

Trường mẫu giáo St.Nicholas tại Kowloon Tong là trường đầu tiên cho phép trẻ em bốn tuổi đăng ký thi chứng chỉ. Hiệu trưởng Betty Choi cho biết, cô thấy những bài kiểm tra đánh giá rất chính xác khả năng ngôn ngữ Anh của trẻ. 

Theo SCMP
Chia sẻ