Hỗn chiến như phim hành động trên đại lộ giữa Sài Gòn

Theo báo Đất Việt,
Chia sẻ

Mâu thuẫn trong lúc chơi game trong tiệm, một nhóm nam thanh niên kéo nhau ra đại lộ giao chiến, cầm hung khí hò hét xông vào đâm chém nhau loạn xạ làm một người chết, một người trọng thương.

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP phối hợp với công an quận 2 TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ truy sát nhau trên đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2 làm một người chết, một người bị thương nặng. Vụ truy sát xảy ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 14/11.

Hỗn chiến như phim hành động trên đại lộ giữa Sài Gòn 1
Hiện trường vụ truy sát

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số người dân lưu thông gần giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 hoảng hốt khi phát hiện một nhóm thanh niên cầm hung khí hò hét xông vào đâm chém nhau loạn xạ. Mọi người không dám vào ngăn cản bởi các đối tượng lăm lăm hung khí trong tay.

Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bỏ chạy liền bị 2 đối tượng truy đuổi và dùng dao đâm một nhát trúng ngực gục bên đường Mai Chí Thọ. Được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng thanh niên đã tử vong trên đường vào viện. Hai thanh niên trên sau khi gây án, một trong hai bị thương nặng cũng được đưa đi cấp cứu.

Hỗn chiến như phim hành động trên đại lộ giữa Sài Gòn 2
Cuộc hỗn chiến làm 1 người chết, 1 người trọng thương

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH - CA quận 2 có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân bị đâm gục và chết trên đường vào bệnh viện được xác định là Nguyễn Hữu Tiến (17 tuổi, ngụ quận 2). Người thanh niên đang cấp cứu tại bệnh viện, đối thủ của Tiến cũng được xác định là Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, trước đó một ngày, do mâu thuẫn trong lúc chơi game nên giữa Tiến và Đạt xảy ra mâu thuẫn.

Công an quận 2 đang phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP tiếp tục làm rõ.


Chia sẻ