Hơn 50 hành khách về Hà Nội vạ vật cả tiếng đồng hồ giữa cao tốc vì lên "nhầm xe" vi phạm

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khoảng 17h tại km188 + 800, QL1A (đoạn đường chỉ còn khoảng 4km nữa là hết đường cao tốc) lực lượng CSGT (đội 7 – Cục CSGT) đã chặn đứng chiếc xe giường nằm chở quá người quy định.

Theo thông tin, trước khi chiếc xe giường nằm biển kiểm soát 29B 06731 đã bị lực lượng CSGT chặn lại, cách đó khoảng 3km, tuy nhiên Tài xế Nguyễn Phi Sơn, tiếp tục điều khiển xe và không chấp hành hiệu lệnh.

csgt
Cảnh chờ đợi trong sự mệt mỏi của nhiều hành khách

Các cán bộ chiến sĩ đã phải dùng xe đặc chủng đuổi 3km mới dừng được phương tiện. Sau khi dừng được xe, tài xế rời bỏ vị trí lái và vào khu vực hành khách để trốn. Hơn 10 phút sau cánh cửa trên xe mới được mở, kiểm tra sơ bộ trên xe số hành khách đã vượt mức quy định lưu thông. Số lượng hành khách trên xe là 52/40.

Sau một hồi chiến sĩ CSGT tuyên truyền, giải thích, tài xế đã chấp nhận trình diện lực lượng chức năng.

Tài xế giải thích về việc không có bằng lái là do bị tịch thu ở một vụ tai nạn khác ở Quảng Bình. Giấy phép trên xe là xe chở học sinh nội đô, không phải xe khách tuyến cố định.

csgt
CSGT đang kiểm tra giấy tờ đối với chiếc xe vi phạm

Một số hành khách mua vé đi từ Quảng Bình về Hà Nội cho biết, xe xuất phát lúc 7h sáng, khách mua vé 200.000, và có 2 xe di chuyển cùng nhau. 

Khi lực lượng chức năng kiên quyết kiểm tra các lỗi vi phạm, nhà xe đã cho hành khách xuống nhanh chóng để lực lượng chức năng không thể kiểm đếm kịp, buộc lực lượng chức năng phải ghi lại bằng hình ảnh để làm bằng chứng.

Tại hiện trường, hơn 50 hành khách phải vạ vật đứng dưới đường để chờ xử lí vi phạm do nhà xe tắt máy đẩy hành khách xuống. Nhiều  người không chờ đợi được đã phải tự đón xe khác để về thủ đô. Tuy nhiên hôm nay là ngày cao điểm nên không bắt được xe.

csgt
   CSGT dùng điện thoại ghi lại số người từ trên xe đi xuống.

csgt
                                                                             
csgt
Đường QL 1A tắc dài trong nhiều km, hướng về Hà Nội.

Hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó, lái xe vẫn quanh co không nhận lỗi vi phạm, lực lượng chức năng đã dùng 2 xe khách loại 29 chỗ để đưa số khách này về Hà Nội.

Anh Trần Văn Trân, quê Quảng Bình cho hay: “Chúng tôi lên xe phải ngồi ghế phụ, không chỉ vậy nhà xe còn tiếp tục bắt thêm khách. Lẽ ra những hãng xe khách của hãng là phải thực hiện đúng cam kết, như vậy chúng tôi lên nhầm xe”.

Chia sẻ