Hơn 22.000 đàn ông Trung Quốc đồng loạt hiến tặng tinh trùng

Hải Yến (Theo Shanghailist),
Chia sẻ

Trang thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc Alibaba bất ngờ kêu gọi hiến tặng tinh trùng miễn phí trong 3 ngày 15-17/7. Hơn 22.000 nam giới đất nước hơn 1 tỉ dân này đã ồ ạt ghi tên đăng kí cung cấp tinh trùng.

Cụ thể, theo tờ China Daily, đã có 20.017 người đàn ông đăng ký hiến tặng tinh trùng miễn phí trong vòng 72 giờ đầu tiên tại trang tin Alibaba khi “người khổng lồ” này chính thức ra mắt dịch vụ y tế trực tuyến mới.

Tinh trùng sau khi được hiến sẽ được trữ lạnh ở -196ºC (Ảnh minh họa) 
 
Nguyên nhân của việc hiến tặng tinh trùng này là do một loạt các phòng khám tại một số tỉnh ở Trung Quốc đang trong tình trạng khan hiếm đến báo động về số lượng tinh trùng. Theo báo cáo mới đây nhất, đất nước này có khoảng 50 triệu cặp vợ chồng hiếm muộn mong muốn có con nhưng lại không tìm được nguồn tinh trùng có chất lượng.

Những người tham gia chỉ cần cung cấp tên họ, 6 chữ số cuối của số CMND và địa chỉ email để hoàn tất đăng ký. Các thủ tục này hoàn toàn được giữ bí mật để những người đến hiến không cảm thấy xấu hổ. Mỗi người đàn ông sau đó sẽ nhận được số tiền bồi dưỡng từ 3.000 – 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 10 đến 17 triệu đồng) từ ngân hàng tinh trùng.

Có 20.017 người đàn ông đăng ký hiến tặng tinh trùng miễn phí trong vòng 72 giờ đầu tiên tại trang tin Alibaba (Ảnh minh họa)
 
Khoảng 69% các ứng viên đến từ ba thành phố lớn nhất là Thượng Hải, Quảng Châu và Bắc Kinh. Khi đã vượt qua vòng kiểm tra thể chất và nhận được giấy hẹn, trong vòng 3 tháng người đó phải đến 1 trong 7 ngân hàng tình trùng đề thực hiện việc cho tinh trùng.
Dịch vụ này được cung cấp cùng bởi Taobao và KingMed Diagnostics, nhóm phòng thí nghiệm y tế lớn nhất tại Trung Quốc. Alibaba, chủ sở hữu của Taobao, đang thực hiện tham vọng của mình trên thị trường y tế trực tuyến dành cho tầng lớp trung lưu cũng như đại bộ phận người dân Trung Quốc tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc y tế tư nhân.

Chia sẻ