Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc, thăm hỏi các bé bị bạo hành ở trường Mầm Xanh

Văn Tiên - Thiên Kim,
Chia sẻ

Ngay sau clip 3 bảo mẫu bạo hành hàng chục đứa trẻ tại trường tư thục Mầm Xanh khiến dư luận bức xúc, trong ngày 27-11, đại diện Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có con em học tại cơ sở này.

Trước những hành động bạo hành dã man của 3 bảo mẫu tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh (ngụ đường HT5, KP3, phường Hiệp Thành, quận 12), phía Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã tìm đến nhà các em nhỏ học tại cơ sở Mầm Xanh để động viên, ổn định tinh thần các bé. 

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc, thăm hỏi các bé bị bạo hành ở trường Mầm Xanh - Ảnh 1.

Địa điểm giữ trẻ có 3 bảo mẫu bạo hành, đánh đập các bé một cách tàn nhẫn.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc, thăm hỏi các bé bị bạo hành ở trường Mầm Xanh - Ảnh 2.

Trước những nỗi đau của gia đình có con bị bạo hành, HBVQTE cùng HLHPN đã bày tỏ sự cảm thông, động viên đến mỗi gia đình.

Theo bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho biết ngay sau khi xem clip, bản thân bà và các thành viên trong Hội rất lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của các cháu và phụ huynh. Nhằm chia sẻ một phần nào những tác động về tâm lý, phía Hội đã đến thăm và nắm tình hình sức khỏe và tâm lý các cháu, đồng thời đề nghị khám sức khỏe cho các cháu để nắm được các cháu có bị thương tật gì khi các bảo mẫu bạo hành hay không? Đồng thời, phía Hội BVQTE TP.HCM cùng với Hội LHPN TP.HCM đã gấp rút làm các thủ tục gởi các cấp chính quyền với mong muốn vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ, các bé ổn định tinh thần.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc, thăm hỏi các bé bị bạo hành ở trường Mầm Xanh - Ảnh 3.

Những món quà nhỏ được các cô ở 2 Hội gởi đến các bé.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc, thăm hỏi các bé bị bạo hành ở trường Mầm Xanh - Ảnh 4.

Hội BVQTE cùng Hội LHPN TP.HCM đã đến thăm hỏi các bé bị bạo hành.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Luật sư Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết phía Hội đã có chỉ đạo cho chi hội luật sư, sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho gia đình các bé bị 3 bảo mẫu ở Mầm Xanh bạo hành.

"Với trách nhiệm của Chi hội luật sư, tôi hi vọng phía cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc càng sớm càng tốt bởi những tác động đến trẻ em rất to lớn. Chứng kiến cảnh các bảo mẫu bạo hành, tôi rất bức xúc, cần phải điều tra xử lý nghiêm để tình trạng này không còn xảy ra nữa", luật sư Ngọc Nữ cho biết.

Về phía những gia đình có con em học tại trường Mầm Xanh, họ cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh con mình bị đánh đập một cách dã man như vậy. Trong thời gian sắp tới, phía chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyển trường cho các bé tại cơ sở này để được tiếp tục đi học.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc, thăm hỏi các bé bị bạo hành ở trường Mầm Xanh - Ảnh 5.

Nhiều phụ huynh bức xúc kéo đến trường Mầm Xanh chiều 26-11.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc, thăm hỏi các bé bị bạo hành ở trường Mầm Xanh - Ảnh 6.

Cơ sở này đã bị đình chỉ, đóng cửa.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, chiều 26-11, báo Tuổi Trẻ đã phát phóng sự phản ánh về việc bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh ở địa chỉ trên. Đoạn clip ghi lại cảnh các bé từ 2 - 5 tuổi liên tục bị các bảo mẫu đánh và dọa bằng đủ hình thức như vả vào mặt, đấm đạp vào người... Những người này còn dùng rất nhiều vật dụng khác nhau như bình xà bông, nắp vung… đánh đập dã man khiến các em nhỏ liên tục gào thét trong nước mắt.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã mời bà L. lên làm việc lấy lời khai, đồng thời ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 đã chỉ đạo đình chỉ hoạt động của cơ sở Mầm Xanh và sẽ chuyển các bé còn lại sang các trường mầm non xung quanh để các em tiếp tục học tập.

Hiện vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ