Học trò bị thầy dạy võ bạo hành chỉ vì than thở không theo kịp bài học, nhà trường biết chuyện còn hùa theo bắt nạt gia đình nạn nhân

Imacho,
Chia sẻ

Vụ việc hiện đang khiến các bậc phụ huynh Hàn Quốc bức xúc.

Bản tin thời sự của đài YTN phát sóng vào ngày 10/10 vừa qua đưa tin về một vụ bạo hành tại trung tâm dạy võ Taekwondo gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Đáng nói hơn, người đứng đầu trung tâm giảng dạy ấy sau khi biết chuyện vẫn tỏ ra dửng dưng, phải đến khi cảnh sát vào cuộc mới cúi đầu nhận lỗi.

Sự việc xảy ra vào ngày 30/9 vừa qua. Một bé trai 9 tuổi vì không theo kịp bài học, cảm thấy quá vất vả nên tự lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi rủa. Tình cờ nghe được, thầy giáo họ Kim lập tức tiến đến hành hung cậu học trò nhỏ tuổi. Theo đoạn clip trích xuất từ camera trong lớp học, tên thầy giáo kia đã nhấc bổng đứa trẻ lên rồi quăng thật mạnh xuống đất. Sau đó, hắn không đỡ đứa trẻ dậy mà còn lặp lại hành động kia.

Học trò bị thầy dạy võ bạo hành chỉ vì than thở không theo kịp bài học, nhà trường biết chuyện còn hùa theo bắt nạt gia đình nạn nhân - Ảnh 1.

Học trò bị thầy dạy võ bạo hành chỉ vì than thở không theo kịp bài học, nhà trường biết chuyện còn hùa theo bắt nạt gia đình nạn nhân - Ảnh 2.

Cuối ngày hôm đó, bố mẹ nạn nhân đến đón con thấy đứa trẻ vừa khóc vừa bị chảy máu mũi liền dò hỏi mới biết được sự tình. Vụ bạo hành khiến nạn nhân bị tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần nghiêm trọng phải đến bệnh viện để tiếp nhận điều trị.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, phía trung tâm biết được chuyện này vẫn không hề tỏ thái độ hối lỗi thành khẩn. Bằng chứng là ngày hôm sau, toàn bộ các học viên khác, trừ nạn nhân, đều nhận được phần ăn vặt. Bố mẹ đứa trẻ cũng bị gạch tên ra khỏi diễn đàn phụ huynh.

Học trò bị thầy dạy võ bạo hành chỉ vì than thở không theo kịp bài học, nhà trường biết chuyện còn hùa theo bắt nạt gia đình nạn nhân - Ảnh 3.

Người nhà nạn nhân nức nở kể lại vụ việc.

Trước hành vi quá quắt của nhân viên trung tâm, bố mẹ bé trai không khỏi bức xúc, liền gọi báo cảnh sát. Sau khi cơ quan điều tra đến làm việc, người đứng đầu trung tâm Taekwondo cho biết Kim đã trực tiếp xin lỗi nạn nhân và người nhà của em, đồng thời cũng ngừng công tác tại đây. Hiện cảnh sát cũng đang nỗ lực làm rõ vụ việc trước khi kết luận tội bạo hành trẻ em hay tấn công bạo lực đối với Kim.

(Nguồn: Dispatch)

Chia sẻ