Học sinh ở châu Phi: Bữa ăn trưa miễn phí là động lực để các em cuốc bộ 1 - 2 tiếng đến trường

An Nhiên,
Chia sẻ

Nhiều học sinh châu Phi phải cuốc bộ mỗi ngày 1-2 tiếng đồng hồ để tới trường, nhưng bữa trưa miễn phí, dù đơn sơ, chính là động lực của chúng.

Châu Phi là châu lục đứng thứ hai trên thế giới về dân số (sau châu Á), thứ ba về diện tích (sau châu Á và châu Mỹ). Với 1.3 tỷ dân sinh sống ở 54 quốc gia, châu Phi chiếm khoảng 16% dân số thế giới.

Mặc dù có sự tăng trưởng kinh tế nhưng tình trạng trẻ em tại châu Phi vẫn phải sống trong nghèo đói vì tỷ lệ sinh cao, tảo hôn, bất bình đẳng và thiếu thốn về mọi mặt... Thế nên, tại nhiều quốc gia, học sinh rất thích được đến trường chỉ vì được ăn bữa trưa miễn phí.

Học sinh ở châu Phi: Bữa ăn trưa miễn phí là động lực để học sinh cuốc bộ 1 - 2 tiếng đến trường - Ảnh 1.

Học sinh ở châu Phi: Bữa ăn trưa miễn phí là động lực để học sinh cuốc bộ 1 - 2 tiếng đến trường - Ảnh 2.

Học sinh ở châu Phi: Bữa ăn trưa miễn phí là động lực để học sinh cuốc bộ 1 - 2 tiếng đến trường - Ảnh 3.

Học sinh ở châu Phi: Bữa ăn trưa miễn phí là động lực để học sinh cuốc bộ 1 - 2 tiếng đến trường - Ảnh 4.

Học sinh ở châu Phi: Bữa ăn trưa miễn phí là động lực để học sinh cuốc bộ 1 - 2 tiếng đến trường - Ảnh 5.

Học sinh ở châu Phi: Bữa ăn trưa miễn phí là động lực để học sinh cuốc bộ 1 - 2 tiếng đến trường - Ảnh 6.

Học sinh ở châu Phi: Bữa ăn trưa miễn phí là động lực để học sinh cuốc bộ 1 - 2 tiếng đến trường - Ảnh 7.

Chia sẻ