Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp "không đụng hàng"

Cát Tường,
Chia sẻ

Hoàn toàn sử dụng điện thoại và các dụng cụ có sẵn trong nhà, ông bố trẻ này đã tận dụng mọi khoảng thời gian ấm áp bên con để chụp ảnh cho con đầy sáng tạo.

Ông bố Tôn Bảo Thiện sống tại Sài Gòn từng nổi tiếng với bộ ảnh chụp với con trai đẹp đến… phát hờn. Nhưng ít ai biết, anh còn được biết đến như là một ông bố cực kỳ sáng tạo và tài giỏi với hàng loạt những bộ ảnh siêu đáng yêu, đẹp long lanh chụp cho riêng cho cậu con trai từ khi mới lọt lòng.

Ý tưởng chụp bộ ảnh “Kèng và Doraemon” đến rất tự nhiên trong một lúc hai bố con đang cùng chơi với nhau. Vì không muốn con xem điện thoại hay tivi nhiều, anh Bảo Thiện thường tạo trò cho bé chơi, chụp hình quay video lại cho trẻ xem, trò chuyện với trẻ, kể chuyện trong nhà,… Với anh, thời gian gần trẻ nên tận dụng hết cỡ, dù ít, nhưng phải chất lượng.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 1.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 2.

Bố Bảo Thiện còn tận dụng cả ánh nắng tự nhiên để có những bức ảnh ngập tràn ánh sáng như thế này nữa.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 3.

Sở dĩ anh chọn nhân vật Doraemon để cùng làm bạn với Kèng trong bộ ảnh này bởi Doraemon là một nhân vật hoạt hình tốt bụng, dễ thương, luôn bảo vệ trẻ con. Quá trình thực hiện những bức ảnh cũng khá vất vả, vì bé Kèng còn bé, thường không chịu ngồi yên một chỗ nên hai bố con cứ… loay hoay mãi. Nhưng đó cũng là một cách để bố con cùng nhau chơi đùa, để bé sau khi “lao động vất vả” thì bú khỏe hơn và ngủ sâu hơn.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 4.

Khi Kèng được Doraemon cho mượn chong chóng tre để cùng bay đi chơi!

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 5.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 6.

Cùng nhau làm việc nhà nhé!

Những bức ảnh hoàn toàn là chụp bằng điện thoại, sau khi bày biện các “đạo cụ” có sẵn trong nhà và chỉnh sửa tư thế cho Kèng là bố Bảo Thiện bấm máy. Sau đó, những bức ảnh này sẽ được anh dùng phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép và thêm hình của Doraemon cũng như một vài chi tiết đáng yêu khác cho thật hợp lý. Mỗi bức ảnh hoàn thành đều chứa đựng tình cảm đong đầy mà bố dành cho con trai.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 7.

"Alo Doraemon à, tớ cần ngay mười mấy đôi giày!"

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 8.

"Bố quạt cho Kèng bay thật xa nhá!"

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 9.

Bố nhí nhố còn hơn cả con trai nữa chứ!

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 10.

Kèng và các bạn của mình.

Anh đặc biệt rất ít mua đồ chơi cho con vì cho rằng trẻ khoảng 1-2 tuổi vẫn chưa biết chơi, quý trọng đồ chơi mà chủ yếu bị thu hút bởi tiếng động, màu sắc. Trẻ rất mau chán đồ chơi và chỉ biết vứt đồ, đập phá tạo thành tiếng là mua được tiếng cười của trẻ. Nên anh thường vận dụng đồ vật trong nhà nhiều màu sắc, an toàn với trẻ để cho Kèng chơi. Trong thời gian ấy, anh tranh thủ chụp hình lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 11.

Có em bé nào trong nhà, cũng "mang ra" diễn cùng hết luôn!

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 12.

Lại đến lượt Kèng đổ mồ hôi này.

Vốn làm việc trong ngành quảng cáo, lại thường xuyên đọc báo nước ngoài nên anh Bảo Thiện luôn có rất nhiều ý tưởng để chụp ảnh cho con. Anh cũng từng vận dụng hết tất cả những đồ đạc trong nhà như: giỏ đồ, khăn, tất, áo quần, cây chổi, gối, thảm… để chụp cho Kèng bộ ảnh “Kèng fun 2 months” siêu yêu. Bộ ảnh này sau khi đăng tải lên trang cá nhân của anh đã thu hút được hơn 2.000 lượt like vì độ dễ thương.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 13.

Đến việc đang nhăn mặt khóc mà bố cũng sáng tạo ra cho Kèng được một bức ảnh siêu yêu như thế này!

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 14.

"Thanh niên cứng" 2 tháng tuổi.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 15.

Có khi Kèng lại là một cầu thủ bóng đá!

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 16.

Cướp biển chăng?

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 17.

Trong thế giới thủy cung...

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 18.

Đạo cụ chụp ảnh có khi còn dùng đến cả tủ quần áo của bố nữa cơ!

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 19.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 20.

Bố cũng rất chịu khó thay đổi trang phục để chụp ảnh Kèng oách hơn nhé!

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 21.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 22.

Siêu nhân Kèng.

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 23.

"Có thần đèn bố ở bên cạnh, mọi giấc mơ của con sẽ trở thành sự thực hết!"

Học lỏm ông bố thích chụp hình thực hiện bộ ảnh cho con đẹp không đụng hàng - Ảnh 24.

Kèng có khi lại được bố hóa thân thành một nàng tiên cá rất "cute".

Ông bố thú vị cũng trải lòng thêm rằng, ở xã hội hiện tại ai cũng bận rộn, ít thời gian chăm sóc con, nhưng đứa trẻ nào cũng cần hơi ấm của bố mẹ và lớn lên trong sự ấm áp đó. Kèng cũng vậy. Nên với anh, mỗi lần gần Kèng là anh thường ôm rất nhiều, sau đó sẽ để Kèng tự do chơi xung quanh bố theo ý thích, tạo được phản xạ giao tiếp với bố của mình.

Cậu bé Kèng vừa tròn 1 tuổi là một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh, nên anh luôn muốn tận dụng tối đa thời gian để được ở bên con và biến những giây phút ấy trở nên ý nghĩa nhất có thể. Và cách cùng Kèng ghi lại những dấu mốc phát triển, những kỷ niệm của bố con qua các bộ ảnh là một cách tuyệt vời mà anh luôn chọn để thực hiện.

Chia sẻ