Học lỏm cách làm đồ chơi cho con không tốn một xu của bà mẹ sáng tạo

Diệu Linh,
Chia sẻ

Từ những hộp các tông, giấy vụn, túi bóng, bà mẹ trẻ này đã thiết kế nên những món đồ chơi hết sức vi diệu.

Trong thời buổi hiện nay, bạn có thể dễ dàng mua được cho con một món đồ chơi ở bất cứ cửa hàng nào. Nhưng chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn tự tay thiết kế cho bé một món đồ chơi sao? Và còn tuyệt vời hơn nữa khi bạn chẳng phải tốn chút kinh phí nào khi có thể tận dụng những vật liệu không dùng tới trong nhà như thùng các tông, giấy vụn, túi ni lông. 

Nghe có vẻ phức tạp nhưng thực tế, Margaret Wuthrich-Sarmenta, bà mẹ trẻ của bé Lucas 3 tuổi đã làm được điều này. Cô dùng những rác thải trong gia đình để làm nên những món đồ chơi vô cùng thú vị cho cậu con trai. Cô cho rằng không chỉ trẻ em mà cha mẹ cũng phải không ngừng sáng tạo. Cô muốn truyền cảm hứng đến các bậc phụ huynh, hãy để trẻ được tiếp xúc với những món đồ chơi không độc hại và góp phần bảo vệ môi trường.

Margaret cho biết, khi Lucas được 7 tháng tuổi, bé luôn thích ngồi trong các hộp các tông, giỏ giặt và thùng nhựa. Từ đó tôi đã nảy sinh ý tưởng làm những món đồ chơi đơn giản cho con từ hộp các tông. Tôi thường lấy cảm hứng làm đồ chơi cho con từ bất những gì nhìn thấy khi đi ra ngoài. 

Bà mẹ trẻ khéo léo này cũng cho biết thêm, bất cứ khi nào bắt tay thực hiện làm món đồ chơi cho con trai, Lucas sẽ đưa ra yêu cầu mẹ làm một cái gì đó hoặc thêm thứ này, thứ kia. Cô cũng thường hỏi ý kiến con trai và đôi khi cô rất bất ngờ trước những gì bé tưởng tượng ra.

Ngoài sự "trợ giúp" của con trai thì chồng Margaret cũng là người giúp cô hoàn thành các món đồ chơi thủ công tuyệt vời này. Margaret chia sẻ, gia đình cô thường cùng nhau chơi thể thao, làm việc nhà, làm bánh. Lucas luôn coi việc làm việc nhà như một trò chơi nên rất hứng thú làm cùng bố mẹ.

Cùng ngắm những món đồ chơi thủ công cầu kì, bắt mắt của bà mẹ Margaret:

Chiếc mũ bảo hiểm ngộ nghĩnh làm từ chiếc hộp giấy.

"Nhà có nhiều cửa sổ".

Làm đồ chơi cho con
Hệ thống nhà để xe 3 tầng cực vi diệu.

Ngay đến cả trạm rửa xe cũng phải kỳ công như thế này.

Ném bóng trúng đích luôn là trò chơi bất hủ.

Với những búp bê ngộ nghĩnh này, bé có thể tổ chức cả một buổi kịch rối.

Hãy tính toán đường đi của bóng cho thật chuẩn xác.

Cây bút vẽ gắn vào chiếc xe điều khiển giúp bé thỏa sức sáng tạo "bản đồ".

Làm đồ chơi cho con

Làm đồ chơi cho con

Làm đồ chơi cho con

Làm đồ chơi cho con

Làm đồ chơi cho con

Làm đồ chơi cho con
Tận dụng những miếng vải vụn để làm đồ hand made xinh xắn.

Những món đồ không dùng tới được gắn lên bảng điện để bé học làm nhà phát minh.
Nguồn: BC
Chia sẻ