Hoàng Thùy: Tôi muốn làm đại diện cho nhan sắc Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ thế giới

Shindo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

"Tôi cũng lo lắng mình sẽ khó thắng ở Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, lý do là vì giám khảo gặp khó khăn trong việc chọn 1 gương mặt cũ, có danh hiệu quá cao ở cuộc thi khác" - Hoàng Thùy nói.

- Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Việc Hoàng Thùy tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017 đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người. Bởi, ngoài việc là Quán quân của Vietnam's Next Top Model, cô còn từng đảm nhận vị trí huấn luyện viên ở The Face 2017. Việc chấp nhận trút bỏ "quyền lực" để đến với Hoa hậu Hoàn vũ như 1 thí sinh bình thường, theo nhiều người ấy là quyết định không mấy khôn ngoan của Hoàng Thùy. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy cũng gặp khá nhiều chỉ trích vì thân hình có phần kém đầy đặn, "gầy quá mức cho phép của một Hoa hậu".

Hoàng Thùy: Tôi muốn làm đại diện cho nhan sắc Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Ảnh 3.

Hoàng Thùy.

Đứng trước những lời chê bai này, Hoàng Thùy thẳng thừng chia sẻ trong talkshow "1 tiếng kể hết" rằng: "Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khá uy tín và chất lượng. Đặc biệt, nếu chiến thắng ở đây, sẽ có suất đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Điều này ảnh hưởng đến quyết định của Thùy rất nhiều. Thùy muốn đại diện cho nhan sắc Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Tôi là người luôn muốn thử sức mình ở những đấu trường lớn hơn. Tôi cũng mong rằng sẽ thay đổi được nhận định của khán giả về mình. Tôi muốn khán giả thấy mình ở hình ảnh gợi cảm, nữ tính, dịu dàng hơn".

Hoàng Thùy: Tôi muốn làm đại diện cho nhan sắc Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Ảnh 4.

"Tôi đã rất sợ bị chỉ trích từ khán giả, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi đâu thể sống cho người khác được. Năm nay tôi 25 tuổi rồi, nếu không thi thì chẳng còn cơ hội nữa. Không có tiêu chuẩn nào cho vẻ đẹp cả. Tôi tự tin mình sẽ đầy năng lượng để thực hiện các thử thách do chương trình đưa ra. Bên cạnh áp lực từ dư luận, tôi còn lo ngại áp lực lớn từ giám khảo. Tôi cũng có lo rằng mình sẽ khó thắng ở cuộc thi năm nay, lý do là vì giám khảo cũng khó khăn trong việc chọn 1 gương mặt cũ, có danh hiệu quá cao ở cuộc thi khác".

Hoàng Thùy: Tôi muốn làm đại diện cho nhan sắc Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Ảnh 5.

Về những câu hỏi liên quan đến việc đi catwalk ở Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Hoàng Thùy đáp rằng: "Thùy là một người nghiên cứu về catwalk. Thùy đã dành rất nhiều năm để nghiên cứu xem mình nên di chuyển như thế nào cho đẹp. Cái phần đội sách ở Hoa hậu Hoàn vũ, nó không có gì mới với Thùy. Quan trọng là còn phụ thuộc vào độ dày hay mỏng của quyển sách nữa. Thử thách đội sách này hên xui lắm. Đội sách giúp bạn giữ được cái đầu và cổ ổn định, không rung lắc. Tuy nhiên, đội sách không quyết định là bạn đi đẹp hay xấu".

"Về chuyện Thùy bị làm rớt cuốn sách đội trên đầu ở thử thách catwalk với chị Võ hoàng Yến ở tập 2, Thùy nghĩ nó quá đơn giản. Khi bị rớt sách rồi, quan trọng nhất là thần thái. Nếu sách rơi xuống thì mình nhặt lên đi tiếp thôi. Nó không hề quyết định là mình đi catwalk ấn tượng hay không. Rất nhiều người mẫu trên thế giới, đôi khi họ cũng gặp sự cố mà. Vậy cũng đâu có sao, mình tập trung và xử lý tốt là được rồi".

Chia sẻ