Hoàng Quyên: "Tôi hụt hẫng vì Hương Giang bị loại"

Micky Chu,
Chia sẻ

Với tình bạn khắng khít đã có với Hương Giang, Hoàng Quyên không khỏi hụt hẫng khi nghe tin bạn thân mình phải dừng chân tại cuộc thi.

Bạn cảm thấy như thế nào khi nghe tin Hương Giang bị loại?

Tôi cảm thấy hụt hẫng khi Giang phải chia tay với chương trình, vì Giang là người tôi thân nhất trong ngôi nhà chung. Tôi thấy tiếc cho Giang vì cô ấy đã bắt đầu có nhiều tiến bộ. Khi tôi và Giang bắt đầu cảm thấy đồng điệu với nhau thì cũng là lúc Giang rời khỏi cuộc thi, thật đáng tiếc. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đây cũng là cơ hội tốt để cô ấy bắt đầu sự nghiệp của mình.

Không phải ai cũng nhìn ra được sự tiến bộ của Hương Giang. Bạn là người kề cận Giang nhất, bạn thấy cô ấy tiến bộ như thế nào?

Thứ nhất là việc chọn lựa bài hát, càng về sau Giang càng biết cách chọn những ca khúc phù hợp với mình, tìm ra được chính bản thân Giang. Thứ hai, khi cùng làm việc với Giang, tôi nhận thấy Giang có khá nhiều kiến thức âm nhạc, đây là một điều cần thiết cho những người theo đuổi con đường này, Giang cũng rất biết cách vận dụng kiến thức của mình vào cách xử lý ca khúc. Như ở vòng thi trước khán giả có thể thấy Giang vận dụng cách hát bè và acapella mà ở Việt Nam không phải nhiều người hát được. Sắp tới tôi tin rằng Giang sẽ cho khán giả thấy được sự cố gắng, những điều mà khán giả còn chưa khám phá hết trong giọng hát của Giang.

Hoàng Quyên:
Hoàng Quyên rất buồn vì thiếu vắng Hương Giang

Bạn đã từng đi hát trước khi tham gia Idol, sau mấy tháng đồng hành cùng Idol, bạn thấy mình đã thay đổi thế nào?

Trước đây khi đi hát thực sự tôi chỉ biết đến giọng hát mà thôi, không biết diễn cũng như không biết những style tóc tai, quần áo, đặc biệt là sự kết nối với khán giả. Khi tham gia Idol, cứ đi hết vòng này sang vòng khác, nhiều khi tôi cũng không nhận ra mình đã thay đổi như thế nào, cho đến khi xem lại những tấm hình, lúc ban đầu thì trông tôi có vẻ... ngố ngố, nhưng bây giờ thì lại xinh hơn rất nhiều (cười), trẻ trung và định hình phong cách của mình rõ ràng hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà quá nhiều thay đổi rõ rệt.

Nhăn mặt đã là "nét riêng" của bạn từ đầu chương trình đến giờ, bạn có phát hiện điều này từ trước không? Tại sao bạn không khắc phục sớm để mãi đến khi "bị khán giả ác cảm vì nhăn mặt" nên rơi vào vòng nguy hiểm thì bạn mới chịu thay đổi để đi tiếp đến Top 3?

Ngày đi học lúc nhỏ tôi đã luôn cố gắng tập trung để hát, khi mà tập trung cao độ quá sẽ bị nhắm mắt có khi cơ mặt của mình thay đổi như thế nào cũng không biết. Đến lúc tham dự cuộc thi tôi đã nhận được sự góp ý của giám khảo và những khán giả của mình về việc này, nhưng muốn sửa đổi cũng đâu phải ngày một ngày hai vì đây dường như đã thành một cái "tật" mất rồi. Tôi đang cố gắng mỗi ngày tập luyện trước gương để khắc phục, để trở nên tươi tắn, gây thiện cảm hơn với khán giả (cười).

Hoàng Quyên:
Hoàng Quyên vẫn đang cố gắng khắc phục nhược điểm "nhăn mặt" của mình

Bạn đã có dự định sẽ trình diễn tiết mục nào cho phần thi sắp tới của mình chưa? Liệu sẽ có một tiết mục nổi bật?

Hiện tại tôi chưa có sự lựa chọn mình sẽ trình bày như thế nào nhưng cũng đã định hình một số ca khúc phù hợp với mình. Tôi cũng muốn có một tiết mục tạo dấu ấn đến khán giả nhưng nhiều khi điều đó còn phụ thuộc vào "cái duyên": duyên trên sân khấu và duyên cơ hội đến với mình nữa. Tôi sẽ cố gắng để có một tiết mục hay gửi đến khán giả, để lại cho khán giả một dấu ấn đáng nhớ.

Bạn đã có 2 lần trình diễn nhạc dance khá thành công, trong tương lai bạn sẽ tiếp tục đi theo dòng nhạc này chứ?

Thực sự sở trường của tôi là pop ballad và R&B nên tôi sẽ luôn theo đuổi 2 dòng nhạc này, nhưng vào lúc thích hợp tôi cũng sẽ đổi mới bản thân với những dòng nhạc khác để làm mới mình, cho khán giả bớt nhàm chán.

Hình ảnh mà bạn hướng đến sau này sẽ như thế nào?

Sẽ là một cô nàng cá tính, quyết liệt hát nhạc R&B, pop rock và pop ballad, chứ nhìn tôi thì không ai có thể nghĩ là một tạo hình nữ tính, hiền hiền được (cười).

Hoàng Quyên:
Với Hoàng Quyên, Bảo Trâm là một đối thủ khá nặng ký về giọng hát

Hỏi thật, bạn nghĩ trong 2 người Bảo Trâm và Ya Suy ai là sẽ là đối thủ nặng ký của bạn?

Thực sự cả hai người đều là đối thủ hết sức nặng ký, anh Ya Suy thì có một lượng fan ủng hộ rất đông, và chị Bảo Trâm lại có một giọng hát rất hay, đầy nội lực. Tôi đang cố gắng hết sức để có thể chiếm được cảm trái tim của khán giả một cách trọn vẹn hơn. Điều quan trọng là khi đã vào đến Top 3 thì thí sinh nào cũng như nhau, ai cũng có quyết tâm và nỗ lực để có thể ghi dấu ấn của riêng mình trong lòng khán giả.

Ba mẹ bạn có ủng hộ việc bạn đi theo con đường âm nhạc này không?

Có, ngay từ lúc còn nhỏ ba mẹ đã luôn ủng hộ cho tôi. Đến bây giờ ba mẹ vẫn nói con đường tôi đi là đúng đắn và chỉ cần tôi sống hết mình với đam mê là được rồi, ba mẹ sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ và ủng hộ cho tôi.
Chia sẻ